Meta tiếp tục thâu tóm công ty về AI
Kinhtedothi- Theo thông tin từ Bloomberg, Meta đã hoàn tất thỏa thuận mua lại Play AI và toàn bộ đội ngũ của PlayAI sẽ gia nhập Meta vào tuần tới.
Play AI là một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Califonia chuyên về công nghệ sao chép và tạo giọng nói bằng AI. Về sao chép giọng nói người dùng (voice cloning), công cụ của Pay AI có thể phân tích và sao chép giọng nói đặc trưng của một người, cho phép tạo ra các nội dung âm thanh mới giống hệt giọng nói gốc.

Về tạo giọng nói giống con người, công cụ của Play AI có thể tạo ra giọng nói tổng hợp nghe tự nhiên và chân thực, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, các giọng nói được tạo ra có thể được sử dụng nhiều trên nền tảng, gồm trang web, ứng dụng di động và điện thoại, cho thấy tính linh hoạt của công nghệ.
Theo đó, công cụ của Play AI có khả năng nhân bản giọng nói của người dùng và tạo ra các giọng nói nhân tạo giống người, có thể được sử dụng trên các trang web, ứng dụng và điện thoại. Theo bản ghi nhớ nội bộ, Meta cho biết công việc của nhóm phù hợp với hướng đi và lộ trình phát triển của hãng trong nhiều sản phẩm khác nhau, gồm Meta AI, AI Characters và các thiết bị đeo thông minh. Meta đã xác nhận thương vụ mua lại nhưng không tiết lộ số tiền đã chi.
Trong thời gian gần đây, Mark Zuckerberg đã trực tiếp tham gia xây dựng đội ngũ cho phòng thí nghiệm AI Siêu trí tuệ mới của công ty, với mục tiêu phát triển một hệ thống AI thông minh hơn con người.
Theo báo cáo, Meta đã đề nghị các khoản thưởng lên đến 100 triệu USD để lôi kéo nhân tài từ các đối thủ cạnh tranh. Bloomberg cũng từng đưa tin rằng Apple đã mất một giám đốc cấp cao phụ trách các tính năng AI tiên tiến vào tay Meta.
Việc Meta mua lại Play AI cho thấy một sự phù hợp chiến lược rõ ràng và mục tiêu lớn hơn của tập đoàn trong lĩnh vực AI, đặc biệt là AI giọng nói.
Bản ghi nhớ nội bộ của Meta nhấn mạnh công việc của đội ngũ Play AI là sự kết hợp tuyệt vời với công việc và lộ trình sản phẩm hiện có của Meta. Điều này cho thấy công nghệ của Play AI không chỉ là một bổ sung mà còn là một mảnh ghép quan trọng giúp Meta đẩy nhanh tiến độ các dự án AI của mình.
Việc mua lại các công ty khổ nghiệp là một chiến lược phổ biến để tuyển dụng nhân tài AI trong một thị trường cực kỳ cạnh tranh. Thay vì chỉ tuyển dụng từng cá nhân, Meta có thể chiêu mộ toàn bộ đội ngũ đã có kinh nghiệm làm việc cùng nhau và sở hữu một sản phẩm đã có nền tảng.
Điều này phù hợp với nỗ lực lớn hơn của Meta trong việc xây dựng phòng thí nghiệm AI siêu trí tuệ và chiêu mộ các nhân sự cấp cao từ các đối thủ như OpenAI, Google và Apple.
Đối với tầm nhìn của Meta, giọng nói AI sống động và chân thực sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các avatar, nhân vật ảo và trải nghiệm giao tiếp nhập vai, khiến thế giới ảo trở nên thuyết phục và tương tác hơn.

Nhiều nhân sự của OpenAI từ chối Meta
Kinhtedothi- Nhiều nhân sự OpenAI từ chối mức lương lên tới 100 triệu USD/năm của Meta.

Meta sẽ lập đội nghiên cứu "siêu trí tuệ nhân tạo" với mức lương tỷ USD?
Kinhtedothi - Tập đoàn Meta, dưới sự chỉ đạo của tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg, được cho là đang trực tiếp tuyển dụng một nhóm chuyên gia hàng đầu, với mức đãi ngộ "khủng", để xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng vượt trội hơn cả trí thông minh của con người.

Apple và Meta bị phạt 700 triệu euro
Kinhtedothi- Do vi phạm quy tắc về cạnh tranh công bằng và lựa chọn của người dùng, Apple và Meta đã bị Ủy ban Châu Âu phạt 700 triệu euro