Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Meta sẽ lập đội nghiên cứu "siêu trí tuệ nhân tạo" với mức lương tỷ USD?

Kinhtedothi - Tập đoàn Meta, dưới sự chỉ đạo của tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg, được cho là đang trực tiếp tuyển dụng một nhóm chuyên gia hàng đầu, với mức đãi ngộ "khủng", để xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng vượt trội hơn cả trí thông minh của con người.

Theo ghi nhận từ các báo BloombergNew York Times, đây được xem là nỗ lực của gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ trong việc dấn thân vào một cuộc đua đầy tham vọng nhằm chinh phục "siêu trí tuệ nhân tạo" (superintelligence) – một khái niệm được xem là đỉnh cao của trí tuệ nhân tạo, vượt xa trí tuệ tổng quát (AGI) mà nhiều công ty đang nhắm tới.

Tỷ phú Zuckerberg được cho là đã tự mình dẫn dắt quá trình tuyển dụng khoảng 50 nhân tài trong các lĩnh vực AI từ các công ty đối thủ như OpenAI và Google nhằm thực hiện mục tiêu táo bạo này. Để thu hút những cá nhân trên, Meta sẵn sàng chi trả các gói lương lên tới hàng tỷ USD, cùng những mức đãi ngộ đặc biệt khác. 

Thậm chí, Bloomberg còn tiết lộ ông chủ Meta còn thiết kế lại trụ sở của tập đoàn ở thành phố Menlo Park, bang California (Mỹ), giúp nhóm nghiên cứu "siêu trí tuệ nhân tạo" có thể làm việc gần văn phòng của ông để thuận tiện cho việc trao đổi ý tưởng.

Tập đoàn Meta của tỷ phú Mark Zuckerberg đang nỗ lực dấn thân vào một cuộc đua đầy tham vọng nhằm chinh phục "siêu trí tuệ nhân tạo". Ảnh: LinkedIn

Một trong những nhân vật chủ chốt của dự án này là tỷ phú công nghệ Alexandr Wang, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Scale AI - một startup chuyên cung cấp dữ liệu chất lượng cao để huấn luyện các mô hình AI. Theo New York Times, Meta đang đàm phán để đầu tư hàng tỷ USD vào công ty của ông Wang, đồng thời hợp tác với Scale AI trong việc phát triển các công nghệ AI tiên tiến. 

Là người từng sống chung nhà với tỷ phú công nghệ Sam Altman, và từng xuất hiện cùng CEO của OpenAI tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 1/2025, Alexandr Wang được xem là một nhân tố quan trọng giúp Meta cải thiện vị thế trong cuộc đua AI. Scale AI, với kinh nghiệm hỗ trợ các gã khổng lồ như OpenAI và Microsoft, có thể mang lại lợi thế chiến lược cho Meta trong việc phát triển các mô hình AI tiên tiến.

ĐỌC NGAY: Tầm nhìn "không giống ai" của Mark Zuckenberg về AI  

Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu "siêu trí tuệ nhân tạo" được cho là xuất phát từ sự thất vọng của Mark Zuckerberg trước những hạn chế của mô hình ngôn ngữ lớn Llama 4, vốn không đạt được hiệu suất như kỳ vọng so với các đối thủ như Gemini 2.5 Pro của Google hay o4 của OpenAI. Thậm chí, Meta gần đây còn vướng cáo buộc gian lận trong việc công bố điểm benchmark để nâng cao hình ảnh của Llama 4.

Những vấn đề trên, cùng với sự ra đi của một số nhân sự chủ chốt trong bộ phận phát triển AI và áp lực từ tốc độ phát triển chóng mặt của các đối thủ nặng ký như Google, OpenAI, xAI hay Anthropic ... đã khiến tỷ phú Zuckerberg chuyển sang chế độ “sáng lập”, trực tiếp can thiệp và tái cấu trúc đội ngũ AI của Meta, với quyết tâm đưa tập đoàn trở thành một thế lực tiên phong trong cuộc đua công nghệ khốc liệt.

Tuy nhiên, con đường chinh phục "siêu trí tuệ nhân tạo" vẫn còn nhiều thách thức, khi các nhà nghiên cứu AI vẫn tranh cãi về khả năng đạt được AGI, chứ chưa nói đến siêu trí tuệ. Một số chuyên gia cho rằng đạt được AGI chỉ còn cách vài năm, trong khi những người khác, bao gồm cả Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về AI của Meta, cho rằng công nghệ hiện tại vẫn cần những bước đột phá mới để đạt được cột mốc này.

Song dù kết quả của dự án này ra sao, động thái của Mark Zuckerberg cho thấy rõ Meta không chỉ muốn tham gia cuộc đua AI mà còn muốn dẫn đầu nó. Với nguồn lực tài chính dồi dào, đội ngũ nhân tài hàng đầu và quyết tâm từ chính vị CEO tỷ phú, Meta đang đặt cược lớn vào một tương lai nơi siêu trí tuệ nhân tạo không còn là khoa học viễn tưởng mà sẽ trở thành hiện thực.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600

Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600

12 Jun, 11:45 AM

Kinhtedothi - Máy bay lưỡng cư AG600 "Kunlong" - thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất - đã chính thức được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp giấy chứng nhận sản xuất. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phát triển ngành hàng không dân dụng độc lập, có năng lực cạnh tranh toàn cầu của Bắc Kinh.

Đếm ngược ngày trải nghiệm taxi không tài xế cùng Tesla

Đếm ngược ngày trải nghiệm taxi không tài xế cùng Tesla

12 Jun, 08:00 AM

Kinhtedothi - Tập đoàn Tesla chuẩn bị ra mắt dịch vụ robotaxi công cộng đầu tiên tại Mỹ từ ngày 22/6. Đây là loại taxi tự động lái hoàn toàn, không cần tài xế, được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho giao thông đô thị với tầm nhìn mà Giám đốc điều hành Elon Musk đặt ra.

Nguy cơ rạn nứt Aukus khi Mỹ xem xét lại thỏa thuận tàu ngầm chiến lược

Nguy cơ rạn nứt Aukus khi Mỹ xem xét lại thỏa thuận tàu ngầm chiến lược

12 Jun, 07:57 AM

Kinhtedothi - Lầu Năm Góc đang tiến hành đánh giá lại thỏa thuận Aukus - hiệp định hợp tác an ninh giữa Mỹ, Anh và Úc được ký kết năm 2021. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính sách quốc phòng của Mỹ có một số thay đổi sau khi chính quyền mới lên nắm quyền, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của dự án phát triển tàu ngầm và chuyển giao công nghệ giữa ba quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ