Sân bay Cam Ranh dự kiến đón hơn 186.000 lượt khách trong 10 ngày Tết

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 18 đến 27/1, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dự kiến có 922 lượt chuyến bay đến và đi với khoảng 186.460 lượt khách.

Khách quốc tế tăng cao

Ngày 18/1, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Minh Khôi - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Cảng HKQT Cam Ranh) cho biết, theo dự báo kế hoạch bay từ 18 đến 27/1 (27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) sẽ có 922 lượt chuyến (chuyến bay đến và đi) từ Cảng HKQT Cam Ranh.

Trong 10 ngày Tết Nguyên đán 2023 có hơn 41.000 lượt khách quốc tế đến và đi từ sân bay Cam Ranh. Ảnh: Trung Nhân.
Trong 10 ngày Tết Nguyên đán 2023 có hơn 41.000 lượt khách quốc tế đến và đi từ sân bay Cam Ranh. Ảnh: Trung Nhân.

Trong đó, chuyến bay quốc tế có 248 chuyến với khoảng 20.625 khách đến và 20.625 khách đi. Về chuyến bay nội địa có khoảng 674 lượt chuyến với khoảng 70.270 khách đến và 75.190 khách đi. Theo ông Nguyễn Minh Khôi, số khách trên được tính dựa trên số ghế trên máy bay nên chỉ tương đối.

Nhiều chương trình lễ hội

Về các chương trình lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 11 đến 26/1 (tức từ ngày 20 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) sẽ có 20 hoạt động tại một số địa điểm ở TP Nha Trang như Quảng trường 2 tháng 4, khu vực công viên bờ biển, trụ sở một số đơn vị… 

 

Người phát ngôn tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút tại khu vực quảng trường 2 tháng 4 để phục vụ người dân và du khách đón giao thừa.

Cụ thể Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng chủ trì phối hợp thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão vào tối giao thừa; thực hiện chương trình biểu diễn ca múa nhạc vào tối mùng 3 Tết.

Tại khu vực này, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức biểu diễn các vở tuồng và dân ca kịch bài chòi; ngoài ra, nhà hát còn biểu diễn ở khu vực công viên đối diện đường Tuệ Tĩnh, khu di tích Tháp Bà Ponagar.

Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức triển lãm ảnh Nét xuân xứ Trầm; thực hiện gian hàng Tết trưng bày các sản phẩm, hiện vật đặc trưng của Khánh Hòa; tổ chức biểu diễn lân - sư - rồng; thực hiện chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào ở các địa phương trong tỉnh…

Du khách tham gia lễ hội gói bánh chưng tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang. Ảnh: Trung Nhân.
Du khách tham gia lễ hội gói bánh chưng tại khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang. Ảnh: Trung Nhân.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, UBND TP đã trang trí dọc các tuyến đường lớn như Trần Phú, 23 Tháng 10, đại lộ Nguyễn Tất Thành, cầu Trần Phú, cầu Bình Tân, cầu Quán Trường và các cụm tiểu cảnh trước công viên tháp Trầm Hương với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội hoa Xuân Nha Trang – Khánh Hòa được tổ chức ở khu vực Công viên Yến Phi và Công viên Thiếu nhi (TP Nha Trang). Hội hoa Xuân quy tụ hơn 500 tác phẩm và hơn 250 tác phẩm dự thi ở 10 bộ môn: Phong lan nhiệt đới, phong lan ôn đới, bon sai có hoa, bon sai tiểu, bon sai trung, bon sai đại, tiểu cảnh, đá cảnh, cây khô mỹ thuật, chim chào mào. Đây là những tác phẩm của các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và nghệ nhân đến từ các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định.

Các khách sạn, resort đã chuẩn bị nhiều chương trình để khách vui xuân như múa lân - sư - rồng chào năm Quý Mão thịnh vượng; ông đồ cho chữ; các trò chơi dân gian, chợ quê với những sản vật và ẩm thực đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung - Nam; thưởng thức trà chiều với các món bánh, mứt Tết truyền thống, thi gói bánh chưng, bánh tét…

Du khách Hàn Quốc thưởng thức nhạc dân tộc tại khu vực Hòn Chồng. Ảnh: Trung Vũ.
Du khách Hàn Quốc thưởng thức nhạc dân tộc tại khu vực Hòn Chồng. Ảnh: Trung Vũ.

Đảm bảo an toàn cho du khách

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, để chuẩn bị cho đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở đã có công văn khuyến khích doanh nghiệp tổ chức các sự kiện để khách vui xuân đón Tết; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

“Sở Du lịch đã bố trí nhân lực trực đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của du khách. Trong những ngày Tết, Sở sẽ cử lực lượng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm” - bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết.

Kiểm soát thân nhiệt khách quốc tế tại Cảng HKQT Cam Ranh. Ảnh: Trung Nhân.
Kiểm soát thân nhiệt khách quốc tế tại Cảng HKQT Cam Ranh. Ảnh: Trung Nhân.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, chưa ổn định và khó lường; miễn dịch đáp ứng do tiêm chủng hoặc mắc bệnh giảm dần theo thời gian, virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến thể phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh..., đòi hỏi công tác phòng, chống dịch phải tiếp tục được quan tâm, giám sát chặt chẽ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã chỉ đạo Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; đoàn thể; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong phạm vi lĩnh vực phụ trách tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơi là, mất cảnh giác đối với dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm. Trường hợp cần thiết, phải phối hợp ngay với ngành y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch theo quy định, đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất và đời sống của người dân.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần