Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sân chơi bóng rổ mới cho học sinh - sinh viên tại Hà Nội

Kinhtedothi - Sáng 9/7, Ban Tổ chức "Giải bóng rổ học sinh - sinh viên: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy 2025" tổ chức sự kiện khởi động và họp kỹ thuật chính thức của giải đấu.

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Bình - Trưởng ban Tổ chức giải cho biết, bóng rổ từ lâu đã là môn thể thao năng động và nhận được nhiều sự quan tâm của những người yêu thích thể thao trên toàn thế giới. Các giải đấu bóng rổ đang ngày càng phát triển về cả quy mô và chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu chơi, xem, giải trí của cộng đồng những người yêu bóng rổ.

Ban Tổ chức thông tin tới truyền thông về giải đấu.

“Giải đấu được tổ chức với mục tiêu tạo ra các sân chơi rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và học tập hiệu quả, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi, nêu cao tinh thần đoàn kết, thúc đầy phong trào tập luyện thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Trong lần đầu tiên tổ chức, giải đấu quy tự gần 50 đội bóng nam - nữ, với trên 700 vận động viên, đến từ các trường THCS, THPT, đại học, cao đẳng và các trung tâm đào tạo bóng rổ trên địa bàn TP Hà Nội” - ông Nguyễn Tiến Bình cho biết.

Theo kế hoạch, giải đấu được tổ chức trong thời gian thi đấu 3 tháng, từ tháng 7 - 9/2025. Đây là giải bóng rổ liên cấp đầu tiên - nơi các đội tuyển cùng hội tụ, tranh tài và lan tỏa niềm đam mê bóng rổ trên một sân chơi chuyên nghiệp, gắn kết cộng đồng mạnh mẽ.

Phụ trách môn bóng rổ, (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam), Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam Đinh Đức Mạnh khẳng định, hiện nay phong trào bóng rổ ở Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đang phát triển rất mạnh. “Ngoài hai TP lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bóng rổ cũng đang phát triển mạnh ở các tỉnh, thành khác trên cả nước. Có thể nói, bóng rổ là môn thể thao đồng đội, với tinh thần thi đấu đoàn kết, đòi hỏi sức mạnh, nhanh, bền, dẻo và khéo léo. Tập bóng rổ giúp phát triển về thể trạng, tầm vóc con người Việt Nam. Giải đấu là một sự khởi đầu mới và tôi cũng hy vọng mỗi giải đấu sẽ mang đến cho các bạn trẻ có thêm nhiều sân chơi giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong bộ môn bóng rổ” - ông Đinh Đức Mạnh cho biết.

Theo Ban Tổ chức, giải đấu cũng đi tiên phong trong việc áp dụng những chính sách hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe bài bản cho các vận động viên. Đặc biệt, từ vòng bán kết đến chung kết, các vận động viên sẽ được trang bị bảo hiểm theo từng trận đấu và từng ngày thi đấu.

Cần Thơ sắp diễn ra Giải Vô địch bóng rổ quốc gia

Cần Thơ sắp diễn ra Giải Vô địch bóng rổ quốc gia

Kinh nghiệm từ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam

Kinh nghiệm từ giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đợi chờ và hy vọng...

Đợi chờ và hy vọng...

13 Jul, 06:19 AM

Kinhtedothi - Ý tưởng về mô hình Khu Phát triển thương mại - văn hóa đang dần được định hình rõ nét trong hành trình hiện thực hóa khát vọng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Người Hà Nội tin mô hình ấy sẽ bảo tồn những căn tính cộng đồng khi thương hiệu địa phương không còn là tên hành chính…

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

Bài 3: Bệ phóng từ Luật Di sản văn hóa 2024

13 Jul, 06:17 AM

Kinhtedothi - Luật Di sản văn hóa 2024 đã thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó điểm nhấn quan trọng của Luật là chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

Việt Nam có di sản văn hóa thế giới thứ 9

12 Jul, 08:19 PM

Kinhtedothi - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là di sản văn hóa thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ