Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sản lượng tỏi Lý Sơn giảm chưa từng thấy

Kinhtedothi - Năng suất tỏi - nông sản được mệnh danh là “vàng trắng” của đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) giảm đến khoảng 70% khiến người trồng lỗ nặng.

Trồng tỏi mấy chục năm qua nhưng chưa bao giờ bà Phạm Thị Liên (thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) lại ngao ngán như bây giờ. Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, gia đình bà trồng 3 sào tỏi, tiền đầu tư giống, phân bón, thuốc, đất cát… gần 40 triệu đồng. Đến khi thu hoạch, mỗi sào chỉ được mấy chục kg.

Nông dân Lý Sơn thu hoạch tỏi.

“Mấy vụ trước, trung bình mỗi sào thu hoạch 500 - 700kg tỏi, còn vụ này năng suất giảm chưa từng thấy. Có người còn thê thảm hơn, mất trắng không thu hoạch được” - bà Phạm Thị Liên cho hay.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thiệt (huyện Lý Sơn) cũng đang buồn rầu vì lỗ nặng sau vụ tỏi Đông Xuân này. Sau 4 tháng chăm bón, 2 sào tỏi của gia đình chỉ thu về chưa đầy 1 tạ.

“2 sào chỉ cho thu hoạch được khoảng 80kg tỏi khô. Với giá tỏi hiện ở mức 100.000 đồng/kg thì chỉ thu về chừng 8 triệu đồng. Số tiền này chưa bằng một nửa so với chi phí đã đầu tư” - bà Nguyễn Thị Thiệt than thở.

Đang ở thời điểm cuối vụ, khắp các cánh đồng, người trồng tỏi Lý Sơn hối hả thu hoạch những diện tích còn lại. Tuy nhiên, khác với sự vui tươi, nhộn nhịp những năm trước, năm nay không khí lại khá trầm lắng. Nhiều nông dân cho hay, thời tiết bất lợi khiến lượng lớn ruộng tỏi bị hư hại, cây tỏi kém phát triển, thân còi cọc, năng suất vô cùng thấp. Trong khi đó công chăm bón, chi phí phân thuốc tăng cao hơn hẳn mọi năm. 

Thời tiết bất lợi là nguyên nhân chính khiến tỏi kém phát triển và cho năng suất, sản lượng thấp.

Theo đánh giá của Phòng Kinh tế và Hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, năng suất tỏi bình quân chung toàn huyện vụ Đông Xuân 2021 - 2022 là 37,69 tạ/ha (khu vực An Hải 40,6 tạ/ha, An Vĩnh 36,1 tạ/ha, An Bình 6,5 tạ/ha). Tổng sản lượng tỏi của toàn đảo khoảng 1.200 tấn, chỉ đạt khoảng 30,1% so với năm trước. 

Huyện đảo Lý Sơn có khoảng 320ha đất trồng tỏi. Tỏi Lý Sơn được trồng trên nham thạch núi lửa phong hóa và cát trắng. Với thổ nhưỡng đặc biệt nên cây tỏi Lý Sơn luôn có sản lượng cao, chất lượng thơm ngon nổi tiếng. So với các năm trước, tổng sản lượng tỏi tươi thu được khoảng 2.800 - 3.000 tấn thì năm nay sụt giảm nặng nề.

Giá tỏi dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg.

“Từ trước tới nay, vào thời điểm cuối năm không còn bão nên người dân sẽ bắt đầu xuống giống. Thế nhưng, tháng 12 năm 2021 lại có bão số 9, nhiều diện tích tỏi đang trong giai đoạn phát triển trên địa bàn bị hư hại nặng nề, nhiều vùng mất trắng. Nếu giá tỏi dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg thì chắc chắn người nông dân sẽ bị thua lỗ nặng” - ông Đặng Tấn Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ