Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sản phẩm OCOP Hà Nội đã sẵn sàng cho du khách tại TP Hồ Chí Minh

Kinhtedothi - Chiều ngày 23/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến thăm và kiểm tra các gian hàng trưng bày những sản phẩm làng nghề được chứng nhận OCOP, gian hàng ẩm thực của Hà Nội trước giờ khai mạc chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh”.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến thăm và kiểm tra các gian hàng trưng bày những sản phẩm làng nghề được chứng nhận OCOP, gian hàng ẩm thực đặc trưng của Hà Nội trước giờ khai mạc chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh”

Qua kiểm tra và khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao sự chỉn chu và thẩm mỹ của các gian hàng; đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp rất thuận lợi, là cơ hội để đại diện các làng nghề, doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Thủ đô đến với người dân TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra một gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP.

“Gian hàng cần phải chuẩn bị và trưng bày đa dạng những sản phẩm của mình, giới thiệu tường tận về nguồn gốc lịch sử của từng sản phẩm đến với du khách và người dân TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đối với các gian hàng ẩm thực cần hết sức chú trọng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền góp ý.

Tại quán trà và kem cốm của mình, Nghệ nhân Nhân dân Phạm Thị Tuyết, tỏ ra vô cùng hào hứng cho biết: "Tôi rất tự hào và vinh dự khi được Thành phố lựa chọn để mang những sản phẩm của Hà Nội, những tinh hoa văn hóa ẩm thực của người Hà Thành vào TP Hồ Chí Minh để giới thiệu".

Cũng theo bà Tuyết, vì Hà Nội đang vào mùa thu, nên ngày hôm nay bà mang đến cho người dân TP Hồ Chí Minh những sản phẩm mang đặc trưng của mùa thu Hà Nội là cốm và sen (trà sen, bánh cốm, kem cốm).

Gian hàng ẩm thực "Bún ốc bà ngoại" tham gia ngày hội "Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh".

Còn theo nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền – chủ nhân của gian hàng ẩm thực “Bún ốc bà ngoại”, chia sẻ rằng: "Được tham gia chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh”, bản thân tôi vô cùng xúc động. Trước khi chuẩn bị món ăn để mang vào phục vụ đông bào và thực khách TP Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy rất hào hứng như muốn trở về với những người thân của mình mỗi lúc đi xa".

Tương tự, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận (xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi được UBND TP Hà Nội lựa chọn, mời tham gia chương trình “Những ngày Hà Nội ở TP Hồ Chí Minh”. Qua chương trình, tôi có thêm cơ hội giới thiệu về những sản phẩm làng nghề truyền thống gia đình để lại, đó là nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa đến với du khách và người dân TP Hồ Chí Minh. Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm thì chúng tôi cũng biết thêm về văn hóa của người dân Thành phố mang tên Bác, qua đó gắn kết thêm".

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế và Đô thị trong buổi đầu diễn ra chương trình “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh”, nhiều du khách trong và ngoài nước tỏ ra thích thú, ấn tượng với những không gian trưng bày, những tiểu cảnh tái hiện về những di tích lịch sử như: Cầu Long Biên, chùa Một cột, Khuê Văn các… mang đậm nét văn hóa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Đông đảo du khách tới thưởng lãm các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội trước giờ khai mạc "Những ngày Hà Nội  tại TP Hồ Chí Minh".

Chia sẻ với phóng viên, Chú Nguyễn Văn Cải cho biết: "Tôi là người gốc Hà Nội đã vào TP Hồ Chí Minh sĩnh sống hơn 30 năm nay, hôm nay đi ngang qua đây tôi rất ấn tượng với không gian trưng bày của ban tổ chức “Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh”. Qua không gian này, tôi đã cảm nhận được một không khí rất Hà Nội ngay giữa lòng TP Hồ Chí Minh, với rất nhiều hình ảnh và hương vị của những đặc sản Thủ đô".

Chương trình “Quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết hợp quảng bá xúc tiến du lịch liên kết Thủ đô Hà Nội - TP Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 23- 25/8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1). Chương trình sẽ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc sắc, gồm sản phẩm “xưa” thể hiện cho giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống và sản phẩm “nay” thể hiện sự hội nhập, phát triển, như: Gốm sứ Bát Tràng; Gỗ và Sơn son thếp vàng Sơn Đồng; Đúc đồng Ngũ Xã; Lụa Vạn Phúc; Sơn mài Hạ Thái; Mây tre đan Phú Vinh; Tơ tằm Phùng Xá; Kim hoàn Hàng Bạc.

Ngoài ra, còn có trình diễn của một số làng nghề khác như: Chuồn chuồn Tre Trạch Xá; Nón Làng Chuông; Tò he Phượng Dực…

"Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh" trước "giờ G"

"Những ngày Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh" trước "giờ G"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ