Sẵn sàng cho ngày khai mạc SEA Games 31

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12/5 tại sân vận động Mỹ Đình. Lễ khai mạc có sự tham gia của gần 3.000 người, gồm các diễn viên, nghệ sĩ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV).

Ấp ủ một lễ khai mạc giàu ý nghĩa

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận gồm: Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đứng ra đăng cai ngày hội thể thao trong khu vực Đông Nam Á. Đại hội sẽ tổ chức 40 môn thi, 526 nội dung với sự tham dự của 10.000 VĐV, HLV của 11 đoàn thể thao khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Cung điền kinh Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 tại Cung điền kinh Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Lễ khai mạc SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12/5 tại Sân vận động Mỹ Đình. Với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger Southeast Asia”, chương trình Lễ khai mạc gồm 3 chương: Chương 1: Việt Nam thân thiện; Chương 2: Đông Nam Á mạnh mẽ; Chương 3: Đông Nam Á tỏa sáng. Với thời gian 120 phút, đêm khai mạc SEA Games 31 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả trong nước, quốc tế một câu chuyện về tầm vóc, văn hóa, truyền thống, con người Việt Nam, cũng như truyền tải thông điệp của Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á.

Theo quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) Trần Ly Ly - Tổng đạo diễn Lễ khai mạc, Lễ khai mạc sẽ mang đến cho người xem hiểu rõ hơn về nền văn hóa Việt Nam hòa trong dòng chảy Đông Nam Á. Văn hóa Việt Nam được thể hiện chính là tinh thần lúa nước mềm mại, hiền hậu và hình tượng cây tre cứng cáp nhưng không kém phần mềm dẻo. Cùng với đó là biểu tượng hoa sen tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sáng, bao dung.

Ngoài ra, 40 môn thi đấu của SEA Games 31 được thể hiện bằng hình thức tranh Đông Hồ trên công nghệ trình chiếu sử dụng ánh sáng, hình ảnh 3D trên một bề mặt dù không bằng phẳng. Cuối cùng, màn trình diễn là hình tượng 11 con thuyền, mỗi con thuyền tượng trưng cho 11 nước Đông Nam Á cùng chung dòng chảy, tiến ra biển lớn.

Tất cả vì ngày hội lớn của khu vực

Tổ chức SEA Games 31 trên sân nhà, Việt Nam mong muốn sẽ trở thành ngày hội lớn của các nước trong khu vực. Để hiện thực hóa, thời gian qua Bộ VHTTT&DL, TP Hà Nội và các tỉnh, thành cũng như các cơ quan liên quan đã nỗ lực để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh cũng như điều kiện thi đấu và sinh hoạt tốt nhất cho VĐV, HLV.

SEA Games 31 cũng là dịp để khẳng định, nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước, con người Việt Nam trong khu vực, giới thiệu nét văn minh, thanh lịch, hào hoa của Hà Nội - Thủ đô anh hùng, mảnh đất ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, đưa hình ảnh Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè, đối tác quốc tế.

Theo Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, các công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội thể thao tranh tài.

Hiện tại, Ban Tổ chức SEA Games 31 đã ban hành điều lệ thi đấu, sách hướng dẫn, lịch thi đấu của các môn; tiếp nhận đăng ký của trên 7.800 cán bộ, HLV, VĐV 11 quốc gia; mời gần 1.300 trọng tài, giám sát, quan chức kỹ thuật quốc tế và hơn 2.500 phóng viên báo chí trong và ngoài nước; bố trí 31 khách sạn làm cơ sở lưu trú cho các đoàn thể thao…

Tất cả các khách sạn được lựa chọn làm nơi lưu trú các đoàn đều đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao và ở gần nơi tập luyện thi đấu của từng đoàn. Ban Tổ chức đã làm việc rất kỹ với các khách sạn về đồ ăn, lên thực đơn đa dạng và chuẩn bị thực phẩm bảo đảm an toàn và có thực phẩm cho các đoàn có VĐV theo đạo Hồi, để các đoàn thể thao cảm thấy thoải mái và hài lòng nhất khi đến Việt Nam.

Một vấn đề được quan tâm khác là đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Tổng cục trưởng TDTT Lê Thị Hoàng Yến - Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Thông tin - Truyền thông SEA Games 31 cho biết, Ban Tổ chức đại hội không hạn chế cũng như không tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với khán giả trước khi vào sân xem các nội dung thi đấu của đại hội nhưng đối với HLV, VĐV phải xét nghiệm hàng ngày.

Trong khuôn khổ SEA Games 31, TP Hà Nội đăng cai 18 môn thi đấu, được tổ chức tại 15 địa điểm. Theo ghi nhận, các địa điểm thi đấu đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp để sẵn sàng đón khách dự SEA Games.

Hướng đến mục tiêu đưa hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử, văn hiến và anh hùng, một Thủ đô hiện đại, văn minh, giàu bản sắc tới gần hơn với Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, TP Hà Nội đang triển khai, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thông qua nhiều hình thức.

Theo Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội Đỗ Đình Hồng, công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan đảm bảo trang trọng, hiệu quả; tạo không khí tưng bừng của sự kiện, thể hiện lòng mến khách của nước chủ nhà, đáp ứng yêu cầu và tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.

 

"Không chỉ nỗ lực thi đấu, khi tham dự SEA Games 31, các VĐV cần thể hiện được vai trò của sứ giả hòa bình, thể hiện được tinh thần yêu chuộng hòa bình, tinh thần dân tộc. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với nhau nhằm tổ chức một kỳ SEA Games 31 với tinh thần đoàn kết, thống nhất, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả." - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính