Sẵn sàng phương án chống ngập, không để mưa bão chia cắt giao thông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 23/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn về công tác phòng chống lụt bão.

* Bão số 4 sẽ đi vào Hải Phòng, Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến phức tạp của bão số 4, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ vào nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt là khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng. Tùy theo diễn biến của bão chủ động lựa chọn thời điểm cấm biển, kiên quyết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đối với tàu cá, tàu du lịch ra khơi, sơ tán dân, khách du lịch ra khỏi vùng xung yếu, nước biển dâng.

Trong ngày 24/7, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cử 2 đoàn đi Quảng Ninh, Hải Phòng để kiểm tra công tác đối phó với bão số 4. Phó Thủ tướng yêu cầu khu vực đô thị, đặc biệt là Hà Nội và Hải Phòng phải sẵn sàng phương án chống ngập vì hiện dự án chống ngập triển khai rất chậm; cần cắt cử người trực ở các trạm bơm để tiêu nước khi có mưa lớn,  không để mưa bão chia cắt giao thông.

Cũng trong ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã ban hành Công điện số 12 gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão & tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa; các tỉnh đồng bằng, Trung du miền núi phía Bắc; các bộ, ngành T.Ư chỉ đạo công tác đối phó với bão số 4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, bão số 4 được đánh giá có diễn biến phức tạp về đường đi, đến 16 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi dọc vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đi vào khu vực các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo, đêm mai bão số sẽ đổ bộ vào đất liền. Đến đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25/7 (thứ 5), bão tiếp cận bờ biển Quảng Ninh, sát vùng biển Móng Cái.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ từ chiều 24/7, gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Từ đêm 24/7, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Trong vài ngày tới, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần