Sáng kiến của công nhân giỏi làm lợi gần 1,4 tỷ đồng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/5, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra Lễ tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2017, do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội chủ trì tổ chức.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới dự và trao Bằng khen cho 100 Công nhân giỏi Thủ đô tiêu biểu.
Sáng kiến của công nhân giỏi làm lợi gần 1,4 tỷ đồng - Ảnh 1
Giao lưu với các công nhân giỏi, chủ tịch công đoàn cơ sở.
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Lê Đình Hùng cho biết: Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng khởi sắc, đạt kết quả đáng khích lệ, có sự góp sức, cống hiến tận tâm của 2,4 triệu công nhân lao động (CNLĐ) cùng các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã được các cấp công đoàn và CNLĐ TP tích cực triển khai, hưởng ứng và phát triển 11 năm qua. Đến nay, đã có 125.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở; 10.052 sáng kiến được công nhận cấp trên cơ sở; 954 cá nhân được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, với giá trị làm lợi 1.390 tỷ đồng.
Năm 2017, các cấp công đoàn TP phối hợp với chính quyền cơ sở phát động các phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ, đã có trên 33.000 CNLĐ được công nhận Công nhân giỏi cấp cơ sở, tăng 7,1% so với năm trước. Đặc biệt, 100 tấm gương công nhân tiêu biểu nhất được bình chọn ở các cấp để Ban Thường vụ LĐLĐ TP biểu dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, trong đó, số công nhân bậc 2, 3, 4 chiếm trên 60%, với hơn 10% có trình độ tay nghề bậc 7.
Trong đó, nổi bật là 2 nữ công nhân Hà Thị Loan và Nguyễn Thị Hồng Vân, tiêu biểu cho trên 21.000 công nhân Công ty TNHH Canon Việt Nam, luôn chấp hành tốt nội quy, quy trình sản xuất, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, có nhiều sáng kiến cải tiến dây chuyền sản xuất, góp phần nâng cao NSLĐ, đem lại lợi nhuận cho DN; tham gia các cuộc thi tay nghề do đơn vị tổ chức và đạt danh hiệu “nghệ nhân cấp độ 2” của Tập đoàn Canon.
Đó cũng là kỹ thuật viên sửa chữa ô tô bậc 6/7 Công ty Liên doanh TOYOTA Giải Phóng Nguyễn Văn Tú, thường xuyên có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, tiết kiệm nguyên vật liệu, kỹ thuật tay nghề cao, sản phẩm làm ra có chất lượng tốt; tích cực tham gia phong trào văn hóa thể thao, hoạt động xã hội từ thiện; 2 năm liên tục được Công ty bình chọn là kỹ thuật viên xuất sắc tiêu biểu và năm 2016 đạt giải Nhì Hội thi tay nghề do TOYOTA Việt Nam tổ chức cho kỹ thuật viên cao cấp… Và còn nhiều tấm gương CNLĐ giỏi, tiêu biểu xuất sắc khác, dù ở bất kỳ ngành, nghề, cương vị gì, đều cần cù lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao NSLĐ, hạ giá thành sản phẩm...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu biểu dương công nhân giỏi Thủ đô.
Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu khẳng định: Trong những năm qua, suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, song kinh tế Thủ đô hàng năm vẫn tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân được đảm bảo, cũng nhờ có đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn TP. UBND TP hàng năm luôn phối hợp rất hiệu quả với LĐLĐ TP phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, giúp CNLĐ Thủ đô đã phát huy tiềm năng sáng tạo, ý thức trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến, thực hành tiết kiệm tạo ra NSLĐ cao, chất lượng sản phẩm tốt, làm lợi hàng tỷ đồng cho DN và Nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Đồng thời, TP cũng phối hợp với LĐLĐ TP tham mưu nhiều cơ chế chính sách nhằm chăm lo xây dựng đội ngũ CNLĐ Thủ đô; tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TP với đại diện CNLĐ để kịp thời giải quyết kiến nghị của NLĐ; thành lập và duy trì hoạt động các điểm sinh hoạt văn hóa, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa cho NLĐ…
“TP luôn tin tưởng, với sự phối hợp hiệu quả giữa UBND TP và LĐLĐ TP, phong trào thi đua của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn sẽ giành nhiều thành tích lớn hơn, xây dựng đội ngũ CNLĐ Thủ đô xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Sửu nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần