Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sập 15m tường Hoàng thành Huế do mưa lũ kéo dài

Kinhtedothi- Ngày 4/11, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, xác nhận khoảng 15m tường thành thuộc Hoàng thành Huế bị đổ sập do ảnh hưởng của mưa lũ lớn kéo dài nhiều ngày qua.

Một đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập.

Theo ghi nhận, mưa to kèm ngập sâu tại khu vực Đại Nội từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 khiến đoạn tường phía đường Đặng Thái Thân xuất hiện hiện tượng bong gạch, ngấm nước và mất liên kết kết cấu, sau đó đổ sập vào chiều tối 2/11.

Ông Trung cho biết, tường thành được xây dựng từ hàng trăm năm trước, trải qua thời gian dài chịu tác động của thời tiết nên đã có dấu hiệu xuống cấp: “Trời mưa kéo dài, tường ngậm nước, các viên gạch rời rạc khiến kết cấu bị phá vỡ, dẫn tới sự cố. Trước mắt, chúng tôi đã rào chắn khu vực để đảm bảo an toàn. Các đơn vị chuyên môn sẽ khảo sát, đánh giá tổng thể và đề xuất phương án tu bổ dài hạn, bảo đảm tính bền vững cho di tích”. 

Ngay sau khi nước rút, từ sáng sớm 4/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã huy động lực lượng, thiết bị dọn vệ sinh toàn bộ khu vực Đại Nội và các điểm di tích bị ảnh hưởng. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, công tác vệ sinh, khơi thông dòng chảy, an toàn mặt bằng được cơ bản hoàn tất; khách tham quan đã có thể trở lại Đại Nội. Một số khu vực vẫn còn ngập nhẹ được rào chắn và hướng dẫn phân luồng để tránh nguy hiểm. Lượng khách quốc tế chủ yếu đến từ châu Âu bắt đầu trở lại tham quan ngay trong buổi sáng.

Báo cáo của UBND TP Huế cho biết ngày 3/11, mưa lũ lớn đã khiến 28/40 phường, xã bị ngập sâu từ 0,7 - 1m. Một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm Quảng Điền, Phú Hồ, Hóa Châu, Thanh Thủy, Phong Dinh…

Thống kê sơ bộ đến cuối ngày 3/11 cho thấy hơn 54.600 căn nhà trên địa bàn thành phố bị ngập từ 0,5 - 1 m, nhiều tuyến đường trung tâm như Bến Nghé, Đống Đa, Hùng Vương… tạm thời không thể lưu thông. Lực lượng quân đội và công an đã phối hợp chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 1.135 hộ dân, hơn 3.120 người đến nơi an toàn.

Từ ngày 26/10 đến nay, Huế ghi nhận 15 trường hợp tử vong do mưa lũ. Chính quyền và lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân, đảm bảo hậu cần, an toàn điện và y tế sau lũ.

Huế oằn mình chống chọi trận lũ thứ 3 trong vòng một tuần

Huế oằn mình chống chọi trận lũ thứ 3 trong vòng một tuần

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ