Sập dàn giáo ở sân khai mạc World Cup 2014 khiến 2 người chết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những lo ngại về độ an toàn của các sân vận động phục vụ cho World Cup 2014 tại...

Kinhtedothi - Những lo ngại về độ an toàn của các sân vận động phục vụ cho World Cup 2014 tại Brazil đã tăng vọt sau khi hệ thống dàn giáo bị đổ sập tại công trình sân Itaquerão ở Sao Paulo, nơi diễn ra trận khai mạc vòng chung kết vào năm tới, khiến hai công nhân thiệt mạng.

Cần cẩu đổ sập tại sân Corinthians Arena (Nguồn: AP)
Cần cẩu đổ sập tại sân Corinthians Arena (Nguồn: AP)

Câu lạc bộ Corinthians, đội bóng sẽ thi đấu tại sân này trong tương lai, đã xác nhận cái chết của các công nhân Fabio Luiz Pereira và Ronaldo Oliveira dos Santos trong một tuyên bố chung với nhà thầu xây dựng Odebrecht.

Odebrecht nói dàn giáo trên đang được dùng trong quá trình thi công phần kết cấu mái vòm bằng thép của sân vận động. 

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1 giờ sáng ngày 27/11 theo giờ địa phương. Ban đầu truyền thông nói có ba người chết, nhưng sau đó nhà chức trách xác nhận chỉ có 2.

Sân Itaquerão gồm 70 ngàn chỗ ngồi, còn được mang tên Arena Corinthians. Đây sẽ là nơi diễn ra 6 trận đấu tại World Cup vào năm tới, gồm cả trận khai mạc của đội chủ nhà Brazil vào ngày 12/6.

Theo yêu cầu của FIFA, việc xây dựng sẽ phải hoàn tất vào tháng tới.

Brazil trước nay vẫn bị chỉ trích về công tác xây dựng chậm chạp và tình trạng thiếu an toàn lao động tại các công trình lớn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần