Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sắp diễn ra phiên chợ đặc sản vùng miền toàn quốc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Kinhtedothi - Chiều 4/10, Sở NN&PTNT Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, UBND quận Tây Hồ tổ chức họp báo chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.
Theo đó vào tối 10/10 tới đây, 3 đơn vị sẽ đồng chủ trì tổ chức khai mạc phiên chợ quảng bá, giới thiệu, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên toàn quốc tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ).
Phiên chợ sẽ có khoảng 100 gian hàng gồm các nông sản thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đường phố của Hà Nội và các tỉnh, TP trên toàn quốc. Điển hình như: Cua Cà Mau, chả cá Thác Lác, bánh phồng tôm Sa Đéc, sầu riêng miền Tây, cà phê Buôn Mê Thuật, tinh dầu thiên nhiên huyền thoại Quảng Trị, bánh chưng Bờ Đậu, tỏi đen Kim Cương, trà Thái Nguyên...
 Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội thông tin tại họp báo
Đặc sản tham gia phiên chợ sẽ được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở NN&PTNT Hà Nội cũng sẽ bố trí 1 xe chuyên dụng để kiểm tra nhanh chất lượng nông sản, thực phẩm ngay tại phiên chợ.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, trong thời gian diễn ra phiên chợ, sáng 12/10, ban tổ chức sẽ tổ chức Hội thảo Triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hội thảo nhằm mục tiêu lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân, từ đó, tham mưu, trình UBND TP Hà Nội ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 58 trong thời gian tới.
Tiếp đó, tối 12/10, sẽ diễn ra lễ tôn vinh 30 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam do Hiệp hội Trang trại và DN nông nghiệp Việt Nam bình chọn.
Bên cạnh đó là lễ hội trình diễn "Sắc màu chim cảnh" và "Nét đẹp lồng tre" và triển lãm, trưng bày 300 sinh vật cảnh của các nghệ nhân miền Bắc do Hội Sinh vật cảnh TP Hà Nội tổ chức từ ngày 10 - 13/10 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

Quảng Ngãi vào mùa thu hoạch kiệu Tết

20 Jan, 02:29 PM

Kinhtedothi - Vụ Tết Nguyên đán 2026, kiệu Long Yên (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được mùa, được giá, mang lại thu nhập khá cho người dân.

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

Làng dệt di sản rộn ràng vụ Tết

14 Jan, 04:19 PM

Kinhtedothi-Chừng hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngôi nhà sàn ở thôn Làng Teng (xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi), tiếng khung cửi lại lách cách đêm ngày. Bên bếp lửa, bên những sợi chỉ nhiều màu, các bà, các mẹ, các chị người Hrê miệt mài dệt vải để may váy mới, khố mới... chuẩn bị đón Xuân về.

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

Quảng Ngãi: mộc mạc vị bánh nổ truyền thống

13 Jan, 02:11 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những mẻ bánh nổ ở làng Điền Trang (xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn giữ nguyên cách làm thủ công như bao đời, lưu giữ hương vị Tết và ký ức quê nhà theo chân người con xứ Quảng đi khắp mọi miền.

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết

08 Jan, 08:20 PM

Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

OCOP Tuyên Quang: khi đặc sản bản địa trở thành động lực phát triển bền vững

08 Jan, 07:00 PM

Kinhtedothi - Từ những thung lũng xanh dưới chân núi đến cao nguyên đá khắc nghiệt, các sản vật bản địa của Tuyên Quang đang bước ra thị trường lớn thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Không chỉ nâng giá trị nông sản, OCOP còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng sinh kế và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông thôn gắn với du lịch, chuyển đổi số.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ