Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sắp diễn ra phiên chợ sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam

Kinhtedothi- Phiên chợ diễn ra từ ngày 1 đến 3/5, với hơn 20 gian hàng của tổ chức, doanh nghiệp và hộ trồng sâm tham gia bày bán.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My (Quảng Nam) sẽ bắt đầu từ ngày 1/5 và kéo dài đến hết ngày 3/5, với hơn 20 gian hàng của tổ chức, doanh nghiệp và hộ trồng sâm tham gia bày bán.

Ngoài sâm Ngọc Linh củ tươi, phiên chợ còn mang đến hơn 40 sản phẩm dược liệu các loại như chè dây, giảo cổ lam, khổ qua rừng, thất diệp nhất chi hoa… dưới dạng thô và OCOP.

Rất đông du khách có mặt tại lễ hội sâm Ngọc Linh ở Nam Trà My vào tháng 8/2022. Ảnh: Công Huy

Các xã trên địa bàn huyện Nam Trà My cũng mang đến nhiều mặt hàng nông sản của bà con dân tộc thiểu số như gạo đỏ, chuối rừng, rau lũi, rượu cần, cơm lam để du khách thưởng thức hoặc mua về làm quà. 

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có dự thảo đề án về tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh - Sâm Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Theo dự kiến, lễ hội với chủ đề “Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam, kết nối giá trị và khẳng định thương hiệu Việt” sẽ được diễn ra trong xuyên suốt năm 2023, trong đó tập trung vào các ngày 1 đến 3/8.

Trước đó, vào tháng 8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Nam Trà My tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV năm 2022. Lễ hội đã thu hút hơn 21.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và tham gia các hoạt động. Lễ hội đã thu về 10 tỷ đồng; trong đó riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 63 kg, thu về gần 9,5 tỷ đồng.

Sâm Ngọc Linh là loại dược liệu quý hiếm, được xếp vào một trong bốn cây sâm quý nhất trên thế giới, đã được các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn trong và ngoài nước đánh giá rất cao không những về giá trị kinh tế, mà còn về công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Hiện nay, cây sâm Ngọc Linh được phân bổ nhiều nhất ở huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam và các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei của tỉnh Kon Tum.

Đề án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh đã được Chính phủ thống nhất phê duyệt. Công tác bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả. Người dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ và phát triển rừng để trồng sâm Ngọc Linh, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đưa sâm Ngọc Linh đến mọi nhà

Đưa sâm Ngọc Linh đến mọi nhà

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

Lan tỏa tinh thần ưu tiên hàng Việt từ những phiên chợ xuân

10 Feb, 06:28 PM

Kinhtedothi-Chuỗi chương trình “Xuân Đoàn Viên”, “Xuân Đoàn Kết” tại Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ mang đến không khí xuân rộn ràng vùng ngoại thành, mà còn góp phần kết nối sản xuất – tiêu dùng, khơi dậy niềm tự hào và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

Quốc Oai khai trương Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP

10 Feb, 04:57 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 10/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch – một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sáng tạo, bền vững và giàu bản sắc.

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao quy tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

08 Feb, 05:00 PM

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 rộn ràng hơn bao giờ hết. Tâm điểm hút khách là các gian hàng đặc sản vùng miền với hàng vạn sản phẩm nông sản sạch, hàng Việt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân Thủ đô.

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ