Sập giá xích, 1 công nhân tử vong dưới hầm lò khai thác than

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Anh Nghị đang lắp giá xích lò chợ tại phân xưởng than 7, thuộc Công ty than Dương Huy thì bất ngờ giá đổ sập, đè lên người khiến công nhân này tử vong.

Công nhân trong hầm lò khai thác than tại Quảng Ninh (Ảnh: Dân trí)
Công nhân trong hầm lò khai thác than tại Quảng Ninh (Ảnh: Dân trí)
Trưa 24/9, tại Công ty than Dương Huy - Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Phả - Quảng Ninh) xảy ra một vụ sập giá xích khiến một công nhân tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Nghị (SN 1975), trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h ngày 24/9, khi anh Nghị đang cùng một số công nhân lắp giá xích lò chợ tại phân xưởng than 7, thuộc Công ty than Dương Huy thì bất ngờ giá đổ sập, đè lên người anh Nghị.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công ty than Dương Huy đã huy động lực lượng cứu hộ cùng các công nhân có mặt tại hiện trường tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Do địa hình dưới hầm lò phức tạp, đến khoảng 13h30, nạn nhân mới được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hầm lò và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cẩm Phả.

Tuy nhiên, do thương tích nặng nên anh Nghị đã tử vong tại Bệnh viện TP Cẩm Phả vào hồi 16h cùng ngày.

Lãnh đạo Công ty than Dương Huy đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân; đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ, giải quyết chế độ theo quy định cho công nhân tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.