Sắp khai quang tượng Phật Di Lặc nặng 5.112 tấn trên núi Bà Đen

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ khai quang Đại tượng Phật Di Lặc nặng 5.112 tấn bằng sa thạch lớn hàng đầu thế giới sẽ diễn ra ngày 28/1/2024, tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. Đây là sự kiện văn hoá tâm linh lớn được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay tại núi Bà Đen.

Lễ khai quang đại tượng Phật Di Lặc lần này là một sự kiện văn hóa tâm linh được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay tại núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh. 

Đại diện Khu du lịch SunWorld núi Bà Đen Tây Ninh cho biết, đại tượng Phật Di Lặc có chiều cao 36 mét, chiều rộng lớn nhất 45m, diện tích bề mặt tượng 4.651m2, nặng 5.112 tấn. Vị trí đặt tượng ở độ cao 900m trên đỉnh núi Bà Đen.

Tượng được tạo hình theo phương thức ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên, theo cảm hứng ruộng bậc thang.

Phối cảnh Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: BTC
Phối cảnh Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: BTC

Dự kiến sự kiện sẽ có hơn 500 hòa thượng, tăng ni sư cùng hàng ngàn Phật tử, du khách từ nhiều nơi cùng tham dự. Đồng thời, khoảng 20.000 ngọn đăng cũng sẽ được các Phật tử và du khách viết lời nguyện ước thắp sáng trên đỉnh núi Bà Đen. Đây cũng sẽ là đêm hoa đăng lớn nhất nhất từng được tổ chức trên đỉnh núi thiêng Bà Đen.

So với những bức tượng Phật Di Lặc trên thế giới được kiến tạo từ đá, Đại tượng Phật Di Lặc tại Núi Bà Đen được xem là bức tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới.

Cùng với chùa Bà thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch có tuổi đời 300 năm ở lưng chừng núi, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn và đại tượng Di Lặc sẽ làm nên một hành trình ý nghĩa về văn hóa tâm linh cho du khách.

Lễ khai quang đại tượng Phật Di Lặc tại núi Bà Đen diễn ra ngày 28/1/2024 (nhằm ngày 18/12 năm âm lịch).

Núi Bà Đen (Tây Ninh) nổi tiếng với hệ thống chùa Bà linh thiêng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, với ngôi chùa Linh Sơn Tiên Thạch có tuổi đời 300 năm tại lưng chừng núi.

Trên đỉnh núi, cùng với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đại tượng Di Lặc sẽ làm nên một hành trình kết nối hấp dẫn cho du khách khi hành hương đến ngọn núi nổi tiếng ở miền Nam.