Sắp khai thác đường bay mới giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Mumbai

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 20/5, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay mới giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Mumbai (Ấn Độ).

Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay mới giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Mumbai (Ấn Độ)
Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay mới giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Mumbai (Ấn Độ)

Theo đó, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sẽ khai thác 4 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay giữa Hà Nội – Mumbai vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ Nhật và 3 chuyến bay mỗi tuần trên đường bay TP Hồ Chí Minh – Mumbai vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Airbus A321.

Đường bay mới mở ra cơ hội hấp dẫn cho những hành khách có nhu cầu ghé thăm thành phố được coi là trung tâm thương mại và văn hóa của quốc gia Nam Á này.

Mumbai là thành phố thứ 2 của Ấn Độ mà Vietnam Airlines mở đường bay tới. Trước đó, Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng kết nối Việt Nam và thủ đô New Delhi từ tháng 6/2022. Đường bay mới tới Mumbai sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường kết nối giao thương, văn hóa, xã hội giữa hai nước.

Trước đó, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã nhiều lần đề xuất sửa một số quy định hiện hành và thêm đường bay với Ấn Độ nhằm kết nối và khai thác tiềm năng du lịch, thương mại giữa hai nước.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cũng đề xuất: Bên cạnh hàng không, Việt Nam cần kết nối chặt chẽ hơn nữa với Ấn Độ bằng đường biển để thúc đẩy thương mại phát triển. Cần sớm đàm phán, ký kết hiệp định thương mại mới giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể không đầy đủ nhưng chọn một số ngành hàng mỗi nước có thế mạnh bổ sung cho nhau để hợp tác.

 

Mumbai là thủ phủ của bang Maharashtra, đồng thời là thành phố đông dân nhất Ấn Độ sau thủ đô New Delhi. Nhờ sự kế thừa và giao thoa giữa những giá trị truyền thống và hiện đại, Mumbai được coi là trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội quan trọng bậc nhất Ấn Độ.

Nơi đây cũng nổi tiếng với những công trình kiến trúc và mỹ thuật nổi tiếng, là di sản thế giới được UNESCO công nhận - Ga xe lửa Chhatrapati Shivaji, Ấn Độ Môn, Trung tâm triển lãm mỹ thuật Jehangir, Hang động Elephanta...