Kinhtedothi - Khi thi công trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2, sàn đi lại trên bệ trụ bị sập, 3 công nhân rơi xuống sông Tiền, một người mất tích.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào 16 giờ 30 phút ngày 30/9, lúc sắp chuyển ca thi công, có 3 công nhân đi trên sàn tạm (lắp đặt trên bệ trụ tháp T16 bờ Vĩnh Long, cách mặt nước khoảng 1,5m) thì xảy ra sự cố làm cho 3 công nhân rơi xuống sông. Trong đó, hai công nhân được cứu lên được an toàn, một công nhân đang mất tích.
Hiện trường nam công nhân bị sập giàn giáo rơi xuống sông mất tích. Ảnh: CTV
Đại diện Ban Quản lý dự án 7 cho biết: Sự cố xảy ra tại sàn công tác phụ trợ thi công, lối đi lại cho công nhân vào vận thăng, không phải kết cấu đà giáo chính thi công trụ tháp nên có ít người làm việc trên này. Hiện, các bên đang nỗ lực tìm kiếm người công nhân mất tích.
Theo đơn vị thi công, nguyên nhân có thể do mấy ngày qua mưa bão, gió mạnh làm đứt các đường hàn trên sàn đi lại.
Dự án cầu Mỹ Thuận 2 vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, bắc qua sông Tiền, tổng chiều dài 6,61 km. Điểm đầu dự án nối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Kinhtedothi - Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án thành phần của “siêu dự án” cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhưng tiến độ công trình này đang bị ảnh hưởng bởi gói thầu thi công đường dẫn.
Qua tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, có thể thấy cử tri và nhân dân Thủ đô kỳ vọng, những quyết sách tại kỳ họp sẽ khơi thông các “điểm nghẽn” về thể chế trong các lĩnh vực về đất đai, nhà ở, bảo hiểm y tế, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, giáo dục, an sinh xã hội.
Chiều 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.
Chiều 12-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) tổ chức Hội nghị lần thứ bảy để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.
Quý III năm nay, Hà Nội ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, cao hơn quý III của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý.