Sập trần nhà, bốn phụ nữ phải nhập viện

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mảng trần thạch cao bị sập có diện tích khoảng 25m2, rơi làm nhiều tấm nhỏ, từ độ cao khoảng 4m đổ sụp xuống nền nhà khiến cho bốn nữ nhân viên đang có mặt tại đây bị thương nhẹ và choáng, đã được đưa vào một phòng khám y tế để theo dõi.

KTĐT - Mảng trần thạch cao bị sập có diện tích khoảng 25m2, rơi làm nhiều tấm nhỏ, từ độ cao khoảng 4m đổ sụp xuống nền nhà khiến cho bốn nữ nhân viên đang có mặt tại đây bị thương nhẹ và choáng, đã được đưa vào một phòng khám y tế để theo dõi.

Hồi 15 giờ ngày 12/11, hàng chục nhân viên đã được lệnh sơ tán khỏi tòa nhà văn phòng của Ngân hàng ANZ (số 11 đường Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) khi một mảng trần thạch cao khá lớn nằm bên trong khu vực tòa nhà bất ngờ đổ ụp xuống.

Mảng trần thạch cao bị sập có diện tích khoảng 25m2, rơi làm nhiều tấm nhỏ, từ độ cao khoảng 4m đổ sụp xuống nền nhà khiến cho bốn nữ nhân viên đang có mặt tại đây bị thương nhẹ và choáng, đã được đưa vào một phòng khám y tế để theo dõi.

Nơi xảy ra vụ sập trần thạch cao nằm ở tầng trệt khu vực hành chính của dãy nhà phụ trong khuôn viên tòa nhà Ngân hàng ANZ. Thanh tra xây dựng và Công an quận 1 đã đến khám nghiệm trường nhằm điều tra làm rõ vụ việc.

Tòa nhà trên thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đay Sài Gòn, đã cho Ngân hàng ANZ thuê lại làm tòa nhà văn phòng trong thời gian qua./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần