Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính: không để xảy ra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Kinhtedothi - Từ nay đến hết ngày 30/6/2025 chỉ còn khoảng 3 tháng, lãnh đạo các quận, huyện khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra vi phạm đất đai, trật tự xây dựng…

Chiều 3/4, tại hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã Quý I/2025, lãnh đạo các quận, huyện đã thảo luận về công tác quản lý đất đai trong quá trình từ nay đến khi hoàn tất việc hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh điều hành phần thảo luận

Điều hành phần thảo luận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian qua, mặc dù nhiệm vụ chính trị đặt ra nặng nề, khối lượng công việc lớn, nhưng lãnh đạo các quận, huyện, thị xã thể hiện thái độ trách nhiệm rất cao, triển khai công tác nhanh, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo TP biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lãnh đạo quận, huyện, thị xã. Thủ tục hành chính chuyển lên Văn phòng UBND TP rất nhanh gọn và nhiều; nếu không kịp thời điều chỉnh phương thức làm việc theo tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” thì chính cấp TP sẽ cản trở công việc, không đáp ứng được yêu cầu.

Báo Kinh tế & Đô thị trích đăng ý kiến thảo luận của lãnh đạo các quận, huyện tại hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng:

Xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh

Trên địa bàn huyện sau sắp xếp đơn vị hành chính còn 19 xã và 1 thị trấn. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, thời gian qua huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện việc quản lý đất đai và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu

Trong đó, huyện đã chỉ đạo và tổ chức họp với các Bí thư Chi bộ để tuyên truyền nội dung quan trọng trên của thành phố; đồng thời yêu cầu các địa phương cam kết không để xảy ra. Trong quý I/2025, trên địa bàn huyện có 11 trường hợp vi phạm về đất đai và đã xử lý xong 8 trường hợp, còn 3 trường hợp tiếp tục xử lý. Huyện cũng đã cấp 600 giấy phép xây dựng cho các cá nhân, tổ chức, qua đó công tác quản lý công trình xây dựng trên địa bàn được thực hiện hiệu quả.

Huyện gặp một số khó khăn trong quản lý đất nông, lâm trường thời gian qua trên địa bàn, do đó, huyện kiến nghị các đơn vị liên quan của thành phố đẩy nhanh việc triển khai quy hoạch cấp xã để quản lý đất đai cho hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên:

Công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân

Vào thời điểm các năm 2017-2019, lãnh đạo huyện thường xuyên phải tiếp từ 5 người đến vài trăm người dân kéo đến trụ sở UBND huyện để đòi hỏi quyền lợi đất dịch vụ khi thực hiện giải phóng mặt bằng. Bằng những giải pháp khoa học, quyết liệt, triệt, huyện Đông Anh đã giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc về giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn.

Huyện Đông Anh triển khai trên quan điểm chỉ đạo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân. Trong quá trình triển khai, huyện nhận được sự ủng hộ của những hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách giải phóng mặt bằng theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng:

Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai

Về kết quả xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tổng số trường hợp vi phạm phải xử lý từ ngày 15/12/2024 đến ngày 31/3/2025 là 82 trường hợp với diện tích 8.703,23m2. Trong đó, huyện đã xử lý dứt điểm 35 trường hợp với diện tích 4.679,98m2. Huyện đang đôn đốc UBND các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ, xử lý, cưỡng chế 47 trường hợp với diện tích là 4.023,25m2.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tính từ tháng 1/2025 đến nay, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện nhận được 11 hồ sơ đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Trung tâm Phát triển quỹ đất chuyển đến đối với 274 hộ gia đình, cá nhân và 7 tố chức.

Huyện đã thực hiện thẩm định và ban hành quyết định đối với 6/11 hồ sơ với 177 hộ với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Đối với 5 hồ sơ đã thực hiện kiểm tra hồ sơ, tuy nhiên chưa tham mưu Quyết định do chờ kế hoạch sử dụng đất và đang xin ý kiến do thực hiện sáp nhập xã sắp tới.

3 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đấu giá đất được khoảng 6.860 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đấu giá đất được khoảng 6.860 tỷ đồng

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng

Thành phố Hồ Chí Minh cần và sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng

21 Jan, 01:13 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tham luận với chủ đề: "Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước".

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước

21 Jan, 12:54 PM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tham luận về vấn đề "Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước".

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

21 Jan, 12:04 PM

Kinhtedothi- Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiến hành thảo luận tại Hội trường về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình tham luận về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

Chú ý đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm chặt chẽ quy trình bầu cử

21 Jan, 11:54 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đoàn giám sát số 2 của HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên làm Trưởng đoàn đã làm việc với các xã: Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là bộ 3 động lực đưa Việt Nam bứt phá

21 Jan, 11:52 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội. Thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ