Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi hỗ trợ gì cho cán bộ dôi dư?

Kinhtedothi-Quảng Ngãi đang khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Có chính sách cho cán bộ dôi dư

Theo Nghị quyết số 1279/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn 2023 - 2025 Quảng Ngãi sẽ sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, Quảng Ngãi còn 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 170 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 3 xã).

Giai đoạn 2023 - 2025 Quảng Ngãi sẽ sắp xếp 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo thống kê của Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã ở TP Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức và Tư Nghĩa sẽ dôi dư 55 người. Trong đó, có 24 cán bộ, 12 công chức và 19 người hoạt động không chuyên trách. Dự kiến, đến hết năm 2029 sẽ hoàn thành giải quyết chế độ, chính sách cho số người dôi dư này.

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi Tạ Công Dũng cho biết, việc sắp xếp trên tinh thần bố trí cán bộ ở vị trí tương xứng, không phải loại bỏ. Nếu dôi dư không sắp xếp được thì thực hiện chính sách.

Cụ thể hóa tinh thần trên, tháng 11 vừa qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Kỳ họp 18, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025.

Đối với cán bộ công chức dôi dư, nếu nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần với mức 9 triệu đồng/1 năm làm việc có đóng BHXH bắt buộc đảm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã trước đó có thời gian công tác là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì thời gian công tác ở vị trí này được hỗ trợ một lần với mức 5,1 triệu đồng/1 năm làm việc đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Nếu nghỉ công tác sau thời gian 12- 24 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần, bằng 50% mức hỗ trợ; nếu nghỉ công tác sau thời gian 24-36 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần, bằng 30% mức hỗ trợ; nếu nghỉ công tác sau thời gian 36 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì được hỗ trợ một lần, bằng 15% mức hỗ trợ.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nếu nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền thì được hỗ trợ một lần với mức 5,1 triệu đồng/1 năm làm việc đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước đó có thời gian công tác là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã thì thời gian công tác ở vị trí này được hỗ trợ một lần với mức 9 triệu đồng/1 năm làm việc có đóng BHXH bắt buộc.

Như vậy, ngoài chính sách của Chính phủ trong giải quyết dôi dư, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm trên cơ sở người nào nghỉ sớm được hưởng mức cao hơn, bảo đảm công bằng và tính chủ động cho các địa phương sắp xếp.

Cử tri đồng thuận, chính quyền khẩn trương

Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị toàn tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2035.

Đáng chú ý, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được người dân, cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ với tỷ lệ rất cao. Đơn cử như xã Tịnh Hà đến 99,77% cử tri đồng ý sắp xếp; 100% đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, HĐND xã liên quan có mặt biểu quyết tán thành.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được người dân, cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ với tỷ lệ rất cao.

Theo Kế hoạch 230/KH-UBND về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm vụ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giao cho UBND TP Quảng Ngãi và các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh thực hiện, thành lập thị trấn và công bố thời gian các xã, thị trấn mới thành lập chính thức đi vào hoạt động. Thời gian thực hiện chậm nhất trước ngày 20/12.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tại các xã, thị trấn hình thành sau sắp xếp. Sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn hình thành sau sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư chậm nhất ngày 31/1/2025.

Bố trí trụ sở làm việc, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận giữa các đơn vị hành chính cũ và các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp chậm nhất 31/1/2025.

Việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp thực hiện hoàn thành chậm nhất 3 năm kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành chậm nhất ngày 31/12/2027.

Ông Tạ Công Dũng cho rằng, dù thời gian thực hiện gấp rút nhưng đây không phải nhiệm vụ mới của Quảng Ngãi. Giai đoạn 2019 - 2021, Quảng Ngãi từng sắp xếp lại đơn vị hành chính khi giảm 1 huyện trên cơ sở sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà Bồng, đồng thời giảm 11 xã. Nhờ vậy, tỉnh có kinh nghiệm và dự lường những khó khăn, đề ra giải pháp hiệu quả cho việc sắp xếp trong giai đoạn này.

Đồng thời, trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Vậy nên giai đoạn này, ngoài sắp xếp, tỉnh còn chuẩn bị điều kiện hạ tầng, công nghệ, thông tin… khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục  tinh gọn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiên phong định hình mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ

Hà Nội tiên phong định hình mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ

17 Feb, 09:28 AM

Kinhtedothi - Triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia (Nghị quyết 57), Hà Nội không dừng ở việc cụ thể hóa nhiệm vụ hành chính, mà chủ động lựa chọn đây là trục chiến lược để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Với tinh thần đi trước, làm trước, Thủ đô đang từng bước định hình một hệ sinh thái phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho bứt phá giai đoạn 2026–2030.

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết XIV của Đảng vào cuộc sống

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết XIV của Đảng vào cuộc sống

16 Feb, 01:28 PM

Kinhtedothi - Với việc khẩn trương ban hành và đưa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào triển khai. Đảng bộ TP Hà Nội đã và đang thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, đo đếm được.

Trực tiếp: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trực tiếp: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

07 Feb, 10:24 AM

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng nay (7/2). Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến tới điểm cầu các ban, bộ ngành, địa phương, các cơ quan.

VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

02 Feb, 03:00 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ