Sạt lở bủa vây huyện miền núi Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở khu vực huyện miền núi Quảng Ngãi bị sạt lở, chia cắt giao thông.

Tại km 50+500, tỉnh lộ 622B, đoạn qua xã Trà Phong (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), trong đêm 24/10, núi sạt xuống đường, đất đá nằm ngổn ngang, gây cản trở giao thông. Ước tính khối lượng sạt lở khoảng 1.500 mét khối. Ngay sau đó, ngành chức năng đã chỉ đạo điều động xe cơ giới đến giải phóng tạm thời và đang tiếp tục di dời toàn bộ khối lượng sạt lở.
 Đất đá tràn ra đường sau vụ sạt lở vào đêm 24/10.
Cũng trên tuyến tỉnh lộ 622B, tại km59+750, một điểm sạt lở khác đang được khẩn trương khắc phục. Tại khu vực này, có khoảng hơn 500 mét khối đất đá tràn xuống lòng đường, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
“Tuyến đường này thường xuyên xảy ra sạt lở nên đi lại rất khó khăn. Hơn nữa lần nào đi cũng lo sợ, không biết núi sạt lúc nào”, chị Lê Thị Huyền- Giáo viên THCS Trà Xinh (huyện Trà Bồng) chia sẻ.
Thống kê sơ bộ, đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, nhiều tuyến đường tỉnh ở Quảng Ngãi xảy ra sạt lở với tổng khối lượng ước tính hơn 7.000 mét khối, tập trung nhiều ở các khu vực miền núi, gây cản trở giao thông.
 Phương tiện cơ giới đang giải phóng lượng đất đá nằm trên mặt đường, gây cản trở giao thông.
Ông Bùi Tuấn Nhất- Phó trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết: “Sau khi sạt lở xảy ra, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân công, thiết bị ngay trong đêm để thông tuyến tỉnh lộ nhanh nhất, tạo thuận lợi cho bà con đi lại”.
Theo ông Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, từ ngày 22-23/10, trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, làm nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị sạt lở.
“Ngay sau khi mưa tạnh, chính quyền phối hợp cùng các ngành liên quan khẩn trương thông tuyến, khắc phục để người dân tham gia giao thông thuận tiện, an toàn”, ông Sương nói.
Cũng theo ông Sương, hiện trên địa bàn huyện còn điểm sạt lở đáng lo ngại tại khu vực Eo Chim – Trà Nham (cũ), thuộc xã Hương Trà, hơn 2/3 mặt đường phía ta luy âm bị cuốn trôi, chiều dài bị sạt lở khoảng 200 mét. Hiện tuyến đường không thể đi lại được, cô lập người dân 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam với 490 hộ, 2.216 nhân khẩu.
 Sạt lở nghiêm trọng ở đèo Eo Chim.
“Tuyến này do huyện quản lý, với tình hình hiện nay, muốn làm lại đường phải chờ qua mùa mưa, mời đơn vị tư vấn nghiên cứu giải pháp, chứ đường hiện tại không thể khắc phục được”, Phó chủ tịch UBND huyện Trà Bồng thông tin.
Để hỗ trợ các hộ dân bị cô lập do sạt lở, vào ngày 24/10, huyện Trà Bồng đã cử lực lượng cõng gạo, vượt nhiều km đường rừng, tiếp tế lương thực.
 Huyện Trà Bồng cử lực lượng cõng gạo, băng rừng để hỗ trợ người dân bị cô lập.
Bên cạnh hỏi thăm tình hình và động viên người dân an tâm ổn định tại nơi ở, huyện Trà Bồng đã hỗ trợ 250 phần quà cho 250 hộ khó khăn nhất ở 3 thôn.
“Đến thời điểm này, lực lượng chức năng của xã đã khắc phục bằng cách rào và tạo lối mòn để người dân di chuyển. Tuy nhiên, đây chỉ là tạm thời để bà con đi lại mua lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nếu thời tiết mưa còn kéo dài, phía trên đồi núi hiện đã có những vết nứt lớn rất có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Đây là tuyến đường huyết mạch, tình trạng sạt lở như vậy ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề buôn bán, mưu sinh của bà con”, ông Hồ Văn Khuyên -Bí thư đoàn xã Hương Trà chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần