Sạt lở đê, ngập úng nhiều nơi ở Thanh Hóa do mưa lớn sau bão số 3
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 3 khiến nhiều khu vực tại Thanh Hóa bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến đê, quốc lộ và nhiều khu dân cư bị cô lập.
Chiều 22/7, ông Lê Huy Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Châu, cho biết tuyến đê sông Cung đoạn qua cống Đồng Đền 2 (xã Hoằng Thắng cũ) bị sạt mái tại hai vị trí, với tổng chiều dài khoảng 50m. Vị trí sạt đầu tiên xuất hiện vào sáng cùng ngày dài khoảng 5m, sau đó lan rộng nhanh chóng.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, hơn 200 người đã được huy động khẩn cấp để gia cố mái đê bằng cọc tre, bao tải đất nhằm hạn chế sạt trượt lan rộng. Điểm sạt đã được xử lý bước đầu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Thanh Hóa huy động tối đa nhân lực xử lý sạt trượt mái đê. Ảnh: Báo Nhân dân
Ngoài ra, tuyến đê Tây sông Cùng cũng bị sạt mái ở nhiều vị trí: đoạn từ K5+858 đến K5+905 dài 47m và đoạn từ K5+959 đến K5+976 dài 18m, sâu 2m, cao 2m. Cùng lúc, mang cống Vực Bưu trên đê hữu sông Nhơm xuất hiện dòng chảy dọc, gây sụt lún nghiêm trọng với hai hố sâu trên đỉnh cống.
Chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, cắm mốc, đặt biển cảnh báo và cấm người, phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.
Tại TP Thanh Hóa, nhiều tuyến phố như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hàn Thuyên, Lê Quý Đôn... ngập sâu 20-40 cm, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Một số phương tiện phải quay đầu tìm hướng khác.
Đến 17 giờ ngày 22/7, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 62 nhà dân bị ngập, 342 hộ với 1.578 người đã được sơ tán.
Tại xã Tân Thành, 15 hộ (70 nhân khẩu) ở thôn Thành Lợi bị chia cắt do nước ngập hơn 1m tại cầu Cửa Dụ. Ở xã Luận Thành, 14 hộ (56 nhân khẩu) bị cô lập do nước sông lên cao. Các bản Cóc, Thủy Sơn (xã Sơn Thủy) có 85 hộ (361 nhân khẩu) bị cô lập do suối Xia dâng cao.
Mưa lớn cũng gây sạt lở, lún nứt tại nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Tuyến Quốc lộ 15C, 16 sạt taluy dương, sa bồi khoảng 20.270 m³ tại 8 điểm. Đặc biệt, đoạn Km77+700 trên Quốc lộ 15C (xã Nhi Sơn) bị sạt lở gây tắc đường từ 13 giờ 30 phút ngày 22/7.
Trên Quốc lộ 15, một đoạn mặt đường dài 5m bị lún nứt tại Km21+390, tường chắn đổ sập tại Km26+300. Nhiều điểm ngập xuất hiện trên các tuyến 47, 47B, 47C, tuy nhiên chưa gây ách tắc nghiêm trọng.
Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng trực gác tại các vị trí nguy hiểm.
Cũng trong ngày 22/7, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão số 3 tại các địa phương như: Thiết ống, Đồng Lương, Hà Long, Ngọc Lặc, Cẩm Thạch, Nga Sơn, Kim Tân...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3-6 giờ tới, Thanh Hóa có thể tiếp tục hứng lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức cao.

Ninh Bình: hơn 74.000 ha lúa bị ngập do ảnh hưởng bão số 3
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), từ ngày 21 đến trưa 22/7, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa đo được từ 150 - 300 mm, kèm theo gió giật cấp 6 - 7, gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực.

Khu trung tâm tỉnh Thanh Hóa ngập nặng do mưa bão
Do mưa bão kéo dài, nhiều tuyến phố trung tâm ở phường Hạc Thành đã chìm trong biển nước.

Thanh Hóa khẩn trương sơ tán dân, ứng phó bão số 3
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), nhiều địa phương tại Thanh Hóa đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp: sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ công trình trọng yếu và chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất.





