Kinhtedothi - Chiều 2/12, trên đèo Sông Pha đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt lở tràn xuống mặt đường, khiến cơ quan chức năng phải lập chốt chặn, tạm cấm phương tiện lưu thông để sửa chữa và đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 16 giờ trên tuyến quốc lộ 27, tại địa bàn xã Lâm Sơn. Một lượng lớn đất đá đã đổ xuống lòng đường, trong khi nhiều người dân và phương tiện đang lưu thông qua khu vực này.
Sạt lở trên đèo Sông Pha đoạn qua địa bàn xã Lâm Sơn. Ảnh: Nhất Thống
Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng khẩn trương đến hiện trường, lập chốt, tạm cấm phương tiện và triển khai công tác dọn dẹp đất đá.
Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nối Đà Lạt với Phan Rang. Giữa tháng 11/2025, đèo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí, cơ quan chức năng phải tạm đóng đường để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, nguy cơ mất an toàn rất cao.
Lực lượng chức năng tạm đóng đèo để sửa chữa. Ảnh: Nhất Thống
Hiện nay, giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa được kết nối chủ yếu qua hai tuyến đường: quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) và quốc lộ 27 (đèo Sông Pha). Trong đợt mưa lớn giữa tháng 11, cả hai tuyến đều xuất hiện sạt lở, đặc biệt đèo Khánh Lê với hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khắc phục và chưa ấn định thời điểm cho phép các phương tiện lưu thông trở lại.
Kinhtedothi – Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra việc khắc phục sạt lở tại đèo Prenn và đèo Mimosa – hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối vào trung tâm tỉnh Lâm Đồng.
Kinhtedothi – Sáng 18/11, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp khẩn, nghe báo cáo tình hình khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn và một số khu vực sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Kinhtedothi – Sáng 17/11, đèo Khánh Lê kết nối Nha Trang – Đà lạt, đoạn qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục sạt lở, hiện cơ quan chức năng đã ghi nhận 6 người tử vong từ vụ sạt lở khuya 16/11.
Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.