Sáu ngư dân đánh cá gần quần đảo Trường Sa bị mất liên lạc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáu ngư dân Bình Định đánh bắt cá ngừ đại dương trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đột ngột mất liên lạc với đất liền đã 12 ngày nay.

Tối 19/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tỉnh đã đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm sáu ngư dân tỉnh này bị mất liên lạc từ ngày 7-12 đến nay. 

Hiện hệ thông tin, liên lạc của đài Duyên hải, bộ đội biên phòng, ngư dân liên tục thông báo để tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Theo thông tin trình báo của người thân ông Nguyễn Bình (52 tuổi, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), chủ cũng là thuyền trưởng tàu cá (BĐ-95566 TS), từ ngày 7-12 đến nay gia đình hoàn toàn mất liên lạc với các ngư dân trên tàu này. 

Trước đó một ngày, ông Bình còn thông báo với gia đình đang đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa).

* Cũng theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, rạng sáng 19/12, tàu cá BĐ- 97298 TS của ông La Tình (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đã lai dắt, đưa tàu cá BĐ-95908 TS của ông Đỗ Văn Liền (cũng là thuyền trưởng, ngụ cùng địa phương) cùng sáu ngư dân bị nạn vào cảng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) an toàn. 

Trước đó, ngày 18-12, trong khi  đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Quảng Ngãi, tàu cá của ông Liền bị phá nước, rất may được tàu của ông Tình tiếp cận, ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, hiện tàu cá của Huỳnh Văn Toàn (ngụ huyện Hoài Nhơn) đang đưa bảy ngư dân bị nạn trên tàu cá của ông Trần Hệ (ngụ cùng địa phương) về đất liền. 

Trước đó, khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, tàu của ông Hệ bị hỏng máy, phải thả trôi, sau đó bị sóng đánh chìm; rất may được tàu của ông Toàn đánh bắt gần đó kịp chạy đến cứu vớt các ngư dân bị nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần