Sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông: Đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh

Nguyễn Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã có 223/320 học sinh (HS) trường Tiểu học Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xin nghỉ học vì lý do nhà ở gần đám cháy của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

 Ông Phạm Gia Hữu thông tin lý do hàng trăm HS trường Tiểu học Hạ Đình nghỉ học.

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo Phòng GD&Đ quận Thanh Xuân đã thông tin nhanh về lý do hàng trăm HS trường Tiểu học Hạ Đình nghỉ học vào ngày 9/9. Theo đó, trường Tiểu học Hạ Đình có 320 HS nghỉ học với nhiều lý do như bị ốm, về quê hay gia đình gần xưởng cháy Công ty Rạng Đông.

Trong số HS nghỉ, có 223 HS có nhà gần khu vực cháy nên phụ huynh lo lắng. Thời gian tới, Phòng sẽ đề nghị nhà trường tìm hiểu nguyên nhân khiến hàng trăm HS của trường nghỉ học.

Sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng GD&DT quận Thanh Xuân đã hướng dẫn trường Tiểu học Hạ Đình thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, thân thể cho đội ngũ thầy cô giáo, HS; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT quận nhiều lần cử cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Phòng xuống trường vào đầu giờ sáng, trưa, chiều để kiểm tra các công việc của nhà trường, đảm bảo dạy học sức khỏe của giáo viên, HS.

Ông Phạm Gia Hữu cho biết, trường Tiểu học Hạ Đình cách tường rào Công ty Rạng Đông khoảng 550m, các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép nên trường vẫn tổ chức để HS học bình thường.

"Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận, tâm tư nguyện vọng HS, phụ huynh để đảm bảo việc học tập của HS" - ông Phạm Gia Hữu nói.

Về việc khám sức khỏe, UBND quận Thanh Xuân đã đồng ý và giao trạm Y tế phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung liên hệ với các bệnh viện để khám miễn phí cho HS và giáo viên tại Tiểu học Hạ Đình, THCS Hạ Đình. Căn cứ vào điều lệ từng cấp học, UBND quận cũng tổ chức khám chung cho HS, giáo viên ngoài phường Hạ Đình.

Khu vực lân cận xưởng cháy của Công ty Rạng Đông chỉ có 3 trường là Tiểu học Hạ Đình (gần xưởng cháy nhất), THCS Hạ Đình và Mầm non Ánh Sao (nằm xa khu vực cháy nên sự ảnh hưởng không lớn). Trên địa bàn quận Thanh Xuân không có trường tư thục nào.