Sẻ chia nỗi đau với 8 gia đình có con đuối nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khoảng 15 giờ ngày 12/9, tại hồ chứa nước Tuy Lai (Mỹ Đức, Hà Nội) 8 nữ học sinh (HS) trường THCS An Mỹ đã bị đuối nước thương tâm.

Hiệu trưởng trường THCS An Mỹ Nguyễn Đăng Khang cho biết, trường nghỉ học buổi chiều, có 11 học sinh rủ nhau đi chơi ở hồ chứa nước Tuy Lai, không may xảy ra tai nạn thương tâm. 8 em gặp nạn là Bùi Thị Nhung, Trần Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thị Dung, Trần Thị Hồng Thơm (HS lớp 8B), Mai Lê Hồng Phúc (HS lớp 8A), Lê Thị Mỹ Duyên (HS lớp 7B), Nguyễn Thị Trang (HS lớp 7A). 3 em thoát nạn vội chạy đi tìm người cứu gồm Mai Lê Hồng Phượng (HS lớp 8A - chị em sinh đôi của nạn nhân Mai Lê Hồng Phúc), Lê Thị Trinh (HS lớp 8A) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (HS lớp 7A). Đến 18 giờ chiều 12/9, thi thể của các em đã được vớt lên, đưa về gia đình để mai táng.

Đồng chí Lê Xuân Văn, Phó trưởng công an huyện Mỹ Đức cho biết: Nguyên nhân được xác định là do một em ngã xuống hồ, các em khác chung tay đến cứu nên cùng bị tụt xuống gây nên những cái chết đau lòng. Hồ chứa nước Tuy Lai rộng hàng trăm héc ta, có mực nước sâu. Khu vực hồ này thỉnh thoảng vẫn xảy ra đuối nước.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Sang cho biết: “Ngay khi nắm được thông tin, huyện đã thành lập đoàn công tác về xã để giải quyết các vấn đề phát sinh và chia sẻ với từng gia đình. UBND huyện đã cử đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Trưởng phòng GD&ĐT, Công an huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Đảng ủy xã Tuy Lai đến động viên các gia đình có HS gặp nạn.

Huyện Mỹ Đức hỗ trợ mỗi gia đình HS bị nạn 3 triệu đồng, xã Tuy Lai hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Chưa bao giờ trên địa bàn huyện xảy ra tai nạn thương tâm khiến nhiều học sinh cùng lúc mất đi như thế".

Qua sự việc này, các địa phương, nhà trường cần quan tâm đặc biệt đến việc tuyên truyền, giáo dục người dân, đặc biệt là các biện pháp phòng tránh đuối nước.