Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sẽ có nhiều ưu đãi cho các dự án nhà ở xã hội

Kinhtedothi - Phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà ở xã hội HQC Plaza tại TP.HCM ngày 17-11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, tới đây, Chính phủ sẽ ban hành một Nghị định riêng về nhà ở xã hội.

Theo đó sẽ có nhiều điểm mới nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn các chương trình nhà ở xã hội. Cụ thể như ưu đãi nhiều hơn thông qua việc miễn giảm tới hơn 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng so với trước đây.

Đồng thời, chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội sẽ được sử dụng 20% diện tích đất hoặc diện tích nhà ở bán theo cơ chế thương mại để lấy lợi nhuận bù vào hạ giá thành thấp hơn nữa cho các đối tượng nhà ở xã hội. Điều này sẽ khuyến  khích các doanh nghiệp tham gia triển khai nhà ở xã hội đồng thời góp phần hạ giá thành của nhà ở xã hội xuống thấp hơn nữa…

Trong thời gian tới sẽ có nhiều quy định nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với thị trường bất động sản.
Trong thời gian tới sẽ có nhiều quy định nhằm tăng cường sự kiểm soát đối với thị trường bất động sản.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Trần Nam, ngay trong đầu năm 2014, Bộ Xây dựng sẽ trình Chính phủ dự thảo Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản được bổ sung, sửa đổi theo hướng tạo điều kiện mạnh mẽ hơn cho tính chủ động của địa phương, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tăng cường sự kiểm soát của chính quyền trung ương nhằm đảm bảo sự phát triển cân đối của thị trường bất động sản.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước có hơn 4.000 dự án bất động sản với tổng diện tích đất 102.000 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 4,5 triệu tỉ đồng trong đó mới đưa vào triển khai  được khoảng 17% số vốn.

“Điều này đã cho thấy sự phát triển rất nóng của thị trường bất động sản tại các địa phương, thiếu sự cân đối của chính quyền trung ương đã dẫn đến tình trạng mất cân đối về cung cầu, mất cân đối về hàng hóa của thị trường bất động sản trong thời gian qua.

Do vậy, trong thời gian sắp, các quy định  pháp luật của thị trường bất động sản sẽ điều chỉnh theo hướng tăng cường kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo kế hoạch, quy hoạch. Cụ thể, theo Luật nhà ở và Luật Xây dựng hiện nay thì kế hoạch  phát triển thị trường nhà ở, thị trường bất động sản sẽ được đưa vào các chính sách phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương và phải được HĐND thông qua”- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ