Sẽ không còn xe quá tải trên đường cao tốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đồng ý áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào công tác kiểm soát tải trọng phương tiện.

Đến tháng 6/2015 sẽ không còn xe quá tải trên đường cao tốc. Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp về công tác kiểm soát tải trọng xe, quản lý đường bộ và quản lý bảo trì đường bộ.
Xe chở gỗ quả tải bị bắt sáng qua tại Nghệ An.
Xe chở gỗ quả tải bị bắt sáng qua tại Nghệ An.
Ông Nguyễn Văn Huyện cho biết, từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2015, các trạm kiểm tra tải trọng xe trong cả nước đã kiểm tra hơn 500.000 lượt xe, phát hiện hơn 70.000 xe vi phạm bằng, tước 43.000 giấy phép lái xe, xử phạt gần 300 tỷ đồng; kiểm tra bằng cân xách tay gần 130.000 xe, phát hiện hơn 15.000 xe vi phạm. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng nhiều xe quá tải đường dài lén lút lưu thông trên đường vào buổi đêm.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu xử lý nghiêm đối với 4 đối tượng (chủ phương tiện, chủ xếp dỡ, chủ hàng và lái xe). Bộ trưởng cũng đồng ý áp dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; đồng thời yêu cầu đến hết tháng 6/2015, trên tất cả các tuyến đường cao tốc sẽ không còn xe quá tải.