Shark Đỗ Liên “bắt tay” VJM Holdings đào tạo nguồn nhân lực

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển khai hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam cho thị trường Đức, tiến tới là các nước khác thuộc khối EU, ngày 13/7, doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên (Shark Đỗ Liên) và VJM Holdings đã ký Thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Theo thỏa thuận, Shark Đỗ Liên sẽ là đầu mối quan trọng trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam cho thị trường Đức và các nước khác thuộc khối EU của VJM Holdings.
Cụ thể, Shark Đỗ Liên là nhà đầu tư có hệ thống network và các mối quan hệ sâu rộng tại thị trường châu Âu, đặc biệt CHLB Đức. Đồng thời, bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc kết nối, giao thương các hoạt động thương mại giữa Việt Nam và thị trường EU.
Hai bên kỳ vọng phát huy hết thế mạnh của từng đơn vị để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động của Việt Nam.
Xuất thân từ một nhà giáo, trưởng thành trên thực tiễn thương trường và trở thành Nhà đầu tư tầm cỡ, Shark Đỗ Liên có triết lý kinh doanh vì cộng đồng, đặc biệt là tạo cơ hội cho giới trẻ trong việc tiếp cận các cơ hội học vấn và thực hành. Qua đó, không chỉ mang lại giá trị cho mỗi cá nhân cụ thể mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam. 
Với quan điểm đầu tư và những ưu thế đó, trong Chương trình hợp tác mới này, Shark Đỗ Liên và các cộng sự sẽ cung cấp, liên tục cập nhật thông tin, tư vấn về nhu cầu nhân lực của thị trường lao động Đức và các nước khác thuộc khối EU; Đồng thời, tư vấn hướng nghiệp và tham gia tuyển sinh theo các dự án, lĩnh vực cụ thể.
Ngoài ra, thông qua Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM - College of Business Administration and Management, www.cbma.edu.vn), Shark Đỗ Liên còn đầu tư để cung cấp nền tảng Đào tạo Ngoại ngữ và Quản lý hoạt động giới thiệu, tuyển sinh, quản lý học viên trực tuyến và bằng công cụ số hoá. Qua đó, đảm bảo việc tương tác và quản lý học sinh, sinh viên, người lao động… một cách phù hợp, hiệu quả.
Đồng thời, bà Đỗ Liên cũng sẽ tham gia đầu tư phái sinh từ hoạt động du học, học nghề, xuất khẩu lao động nhằm bảo đảm hậu cần – quản lý học sinh, sinh viên và người lao động, tạo ra cộng đồng Việt Nam uy tín, có thương hiệu tại Đức và các nước khác thuộc khối EU.
Đối tác được Shark Đỗ Liên lựa chọn cho thương vụ đầu tư dài hơi này là VJM Holdings – một đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, xuất khẩu lao động chất lượng tới các thị trường đòi hỏi yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…
Với hệ thống 6 công ty thành viên và đơn vị liên kết, 5 trung tâm đào tạo và 65 văn phòng đại diện trên toàn quốc, chỉ trong 3 năm gần đây, VJM Holdings đã đưa hơn 10.000 du học sinh, lao động sang Nhật và 1 số nước EU (Hungari, Séc…).
Với việc hợp tác này, hai bên kỳ vọng phát huy hết thế mạnh của từng đơn vị để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đào tạo và xuất khẩu lao động của Việt Nam, góp phần xây dựng “thương hiệu” cho đất nước trên thị trường nhân lực thế giới.
Chia sẻ về thương vụ này, Shark Đỗ Liên nhấn mạnh: “Do hoàn cảnh riêng mà tôi phải tự học về kinh tế và kinh doanh, nên rất thấm thía giá trị của kiến thức. Bên cạnh đó, tôi nhận thấy giới trẻ ngày nay luôn muốn khẳng định mình và làm giàu, nhưng rất nhiều người còn mơ hồ trong định hướng nghề nghiệp, xây dựng hoài bão và tiếp cận các cơ hội học tập, làm việc… để thực hiện những ước mơ, hoài bão đó. Bằng các hoạt động của mình từ trước đến nay, cũng như chương trình hợp tác đầu tư cụ thể này, tôi muốn đóng góp vào việc cùng họ xây đắp các giấc mơ vươn lên đó một cách thiết thực và hữu hiệu nhất!”

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần