Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Siêu bão Fung-wong càn quét Philippines, gần một triệu người phải sơ tán khẩn cấp

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, khi siêu bão Fung-wong đổ bộ với sức gió dữ dội, đe dọa gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng.

Hơn 900.000 người đã phải sơ tán khỏi các khu vực dễ bị ảnh hưởng của Philippines khi siêu bão Fung-wong bắt đầu đổ bộ vào đảo chính Luzon, gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Nhiều hoạt động tại Thủ đô Manila và các tỉnh lân cận đã phải tạm ngừng khi chính quyền khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó.

Siêu bão Fung-wong, hay còn được gọi là Uwan, được dự báo đổ bộ vào tỉnh Aurora trong đêm Chủ nhật. Cơn bão mang theo sức gió duy trì 185 km/h, giật lên tới 230 km/h, trong khi Philippines vẫn đang phục hồi sau cơn bão Kalmaegi khiến hàng trăm người thiệt mạng chỉ một tuần trước đó.

Cơ quan Khí tượng Philippines cho biết bão đã gây mưa lớn trên khắp đảo Luzon. Mức cảnh báo cao nhất, Tín hiệu số 5, được ban bố tại khu vực Đông Nam và Trung Luzon, gồm các tỉnh Catanduanes, Camarines Sur và Aurora. Khu vực đô thị Manila và các tỉnh lân cận được đặt trong tình trạng Tín hiệu số 3.

Một con phố ở Barangay Cabugao, Bato, tỉnh Catanduanes, Philippine bị ngập sâu trong nước lũ vào ngày 9/11/2025, khi siêu bão Uwan quét qua vùng Bicol và di chuyển về phía Tây Bắc Luzon. Ảnh: Philippine News Agency

Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro kêu gọi người dân trong vùng ảnh hưởng khẩn trương sơ tán. Ông nhấn mạnh việc tuân thủ lệnh di tản là cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng.

“Chúng tôi mong người dân di chuyển sớm để không phải thực hiện các hoạt động cứu hộ trong điều kiện nguy hiểm,” ông nói trong thông điệp gửi toàn quốc.

Fung-wong là cơn bão thứ 21 tấn công Philippines trong năm nay, gây thêm áp lực cho hệ thống ứng phó thảm họa quốc gia. Quân đội đã điều khoảng 2.000 binh sĩ hỗ trợ công tác cứu trợ nhân đạo và bảo đảm an ninh tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Quan chức phòng vệ dân sự Raffy Alejandro cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực nhằm giảm thiểu thương vong và thiệt hại tài sản.

Tại tỉnh Isabela ở phía Bắc Luzon, hàng chục gia đình đã rời khỏi nhà và tạm trú trong các trung tâm sơ tán. Christopher Sanchez, 50 tuổi, cho biết gia đình ông rời đi ngay khi nghe thông báo về sức mạnh của cơn bão.

“Chúng tôi sống gần sông, mỗi khi bão đến là phải đi sơ tán. Năm nay nước có thể dâng cao hơn, nên chúng tôi không dám chờ,” ông chia sẻ. Nhiều người dân cho biết họ chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, trong khi đồ đạc được đặt trên mái nhà để tránh ngập.

Hình ảnh từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines cho thấy người dân ở Camarines Sur di chuyển bằng thuyền nhỏ và lên xe tải để đến nơi an toàn. Khu vực Đông Visayas đã ghi nhận mất điện trên diện rộng, trong khi Cơ quan Hàng không Dân dụng cho biết gần 400 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia PAGASA, siêu bão Fung-wong có thể mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng cao đến ba mét. Bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây, sau đó chuyển hướng Tây - Tây Bắc, với khả năng đổ bộ vào khu vực giữa phía Nam tỉnh Isabela và phía Bắc tỉnh Aurora trong đêm Chủ nhật hoặc sáng thứ Hai.

Đọc thêm: Cuộc chiến giành Pokrovsk: Nga áp sát, Ukraine đối mặt thử thách sinh tử

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm tạo điều kiện huy động nhanh các quỹ ứng phó thiên tai, kiểm soát giá hàng hóa thiết yếu và triển khai cứu trợ. Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) cho biết hơn 996 trung tâm sơ tán đang hoạt động, cung cấp nơi trú ẩn cho khoảng 319.000 người.

Cảnh sát quốc gia Philippines khẳng định toàn bộ đơn vị trên cả nước đã sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và hỗ trợ người dân di dời. Lực lượng cứu hộ, quân đội và cảnh sát biển đều được bố trí tại những khu vực có nguy cơ cao để phản ứng kịp thời khi tình hình diễn biến xấu.

Tại thủ phủ Virac của tỉnh Catanduanes, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu đến đầu gối. Nhiều trường học và cơ quan chính phủ được trưng dụng làm nơi trú ẩn tạm thời. Chính quyền trung ương cũng đã đình chỉ làm việc trong ngày thứ Hai tại Vùng Thủ đô Quốc gia và các vùng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol và Đông Visayas để bảo đảm an toàn cho người dân.

Các cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo rằng Fung-wong có thể tiếp tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất khi đi sâu vào đất liền. Chính quyền các địa phương được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch khôi phục sau bão, đặc biệt tại những khu vực ven biển và vùng núi phía Bắc.

Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi bão nhiệt đới, trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Với sức gió lên tới hơn 200 km/giờ, Fung-wong được xếp vào nhóm siêu bão mạnh nhất từng ảnh hưởng đến khu vực Tây Thái Bình Dương trong năm 2025. Chính quyền khẳng định mọi nguồn lực đang được huy động nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả khi bão tan.

Bão Fung-Wong mạnh giật cấp 16, sẽ vào đâu?

Bão Fung-Wong mạnh giật cấp 16, sẽ vào đâu?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ