Siêu bão Kalmaegi giật cấp 16, di chuyển nhanh, cảnh báo "bộ ba" hiểm họa
Kinhtedothi – Tối 4/11, theo bản tin khẩn cấp mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ vài giờ sau khi đi vào vùng biển phía Tây Philippines, bão Kalmaegi đã và đang tiếp tục mạnh lên một cách đáng lo ngại, hướng thẳng vào Biển Đông và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Miền Trung Việt Nam từ chiều tối ngày 6/11.
Tính đến 19 giờ ngày 4/11, tâm bão Kalmaegi nằm ở vị trí 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 710km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất đã đạt cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Kalmaegi phát lúc 20 giờ 00 ngày 04/11/2025. Ảnh: KTTV
Điều đáng chú ý là cơn bão này được dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên nhanh chóng khi tiến vào vùng biển có nhiệt độ cao ở Biển Đông. Chỉ trong vòng 24 giờ tới (vào lúc 19 giờ 00 ngày 5/11), bão được dự báo mạnh lên cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Đến 19 giờ ngày 6/11, vị trí tâm bão chỉ còn cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 140km về phía Đông Nam, duy trì sức mạnh ở cấp 14. Với tốc độ di chuyển nhanh 20-25 km/h theo hướng Tây Tây Bắc, thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền được xác định là từ chiều tối ngày 6/11.
Cảnh báo "đỏ" về gió lớn, sóng thần và mưa lịch sử
Với cường độ này, Kalmaegi được cảnh báo sẽ gây ra một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan trên diện rộng. Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) sẽ hứng chịu sóng cao từ 5-7 mét, vùng gần tâm bão lên đến 8-10 mét, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm đối mặt với nguy cơ bị đánh đắm rất cao.
Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và đất liền phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk được xác định là vùng trọng tâm với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp nguy hiểm). Gió giật mạnh cấp 14-15 có thể gây sập đổ cây cối, công trình, cột điện, gây thiệt hại rất nặng nề.
Mưa lớn đặc biệt nguy hiểm, từ ngày 06-07/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk sẽ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Đây là một lượng mưa lịch sử, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng ở vùng trũng, sạt lở đất ở vùng núi và làm chậm quá trình thoát lũ. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) là một tín hiệu đáng báo động.
Khu vực ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có khả năng nước dâng cao 0,3-0,6m, kết hợp với sóng lớn sẽ gây ra tình trạng sóng tràn đê, sạt lở bờ biển và ngập úng các tuyến đường giao thông ven biển.

Đắk Lắk: học sinh tại một số địa bàn ven biển nghỉ học để ứng phó với bão Kalmaegi
Kinhtedothi- Ngày 4/11, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 13 (Kalmaegi) và nguy cơ mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh và hạn chế tối đa thiệt hại.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh
Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai phương án ứng phó với bão Kalmaegi
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp và khó lường của bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực quần đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống, ứng phó bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và vũ khí trang bị.






