Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sinh viên Việt Nam khẳng định bản lĩnh khoa học tại sân chơi học thuật

Kinhtedothi - Ngày 2/6, tại Học viện Tài chính đã diễn ra chung khảo Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” lần thứ IX với sự tham gia của 12 đội thi xuất sắc đến từ các trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” (OLP KTL) là một sân chơi học thuật nghiên cứu khoa học ứng dụng định lượng của sinh viên Việt Nam trên toàn cầu, do Học viện Tài chính phối hợp TƯ Hội sinh viên Việt Nam, Viện Toán học tổ chức.

Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” do Học viện Tài chính phối hợp TƯ Hội sinh viên Việt Nam, Viện Toán học tổ chức.

Được diễn ra hàng năm, hội thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo,… trong nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam.

Hội thi năm nay có 266 đề tài của 21 trường đại học, học viện trên toàn quốc, tăng 64% so với năm 2023; tiêu biểu như: Trường ĐH Thương mại; Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Được khởi động từ tháng 12/2023, Hội đồng giám khảo là những nhà khoa học uy tín đã chọn 12 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung khảo.

2 năm nay, thể lệ hội thi thay đổi và đối tượng tham gia không phải sinh viên năm cuối. Điều này góp phần thúc đẩy sinh viên đến với nghiên cứu khoa học sớm hơn.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, thành viên ban giám khảo: "Đây là hội thi có truyền thống cho sinh viên các khối trường kinh tế với hàm lượng khoa học rất tốt". 

Qua đánh giá của ban giám khảo ở vòng loại, các đề tài tham gia năm nay tốt hơn, đa dạng hơn, tỷ lệ sinh viên năm thứ hai tham gia rất cao, cá biệt có sinh viên năm nhất. Các nghiên cứu đi vào những vấn đề thời sự, phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, kỹ năng trình bày bài nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, các dữ liệu có nguồn gốc đa dạng, tin cậy… Điều này khẳng định hội thi là sân chơi học thuật, là môi trường để sinh viên Việt Nam được trải qua những thách thức và khẳng định bản lĩnh khoa học ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Sau mỗi hội thi, nhiều sản phẩm nghiên cứu đã được hoàn thiện và công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế, nhiều cựu sinh viên được nhận học bổng toàn phần làm thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường uy tín trong và ngoài nước.

12 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung khảo có kỹ năng trình bày bài nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại hội thi, NGND. GS. TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính đánh giá cao ý chí, tình yêu khoa học và niềm đam mê của sinh viên dành cho nghiên cứu định lượng; đồng thời, hy vọng các em tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu và đam mê nghiên cứu khoa học, không ngừng tìm tòi để sau này có thể đưa phương pháp nghiên cứu khoa học, sử dụng định lượng, đóng góp tốt hơn vào các lĩnh vực, ngành nghề công tác của mình.

Từng tham gia Hội đồng giám khảo của hội thi 9 năm qua, TS Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội khẳng định: "Đây là hội thi có truyền thống cho sinh viên các khối trường kinh tế với hàm lượng khoa học rất tốt. Qua các năm, có những bài nghiên cứu khoa học đạt chất lượng tốt, có thể xuất bản ở kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí chuyên ngành kinh tế - tài chính. Đó là những điểm sáng trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học khối kinh tế mà hội thi đã tìm tòi, tôn vinh được; giúp lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học và học tập nghiêm túc trong sinh viên...".

Kiến tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học

Kiến tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường đại học

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ