Số ca mắc bệnh COVIV-19 tại Hàn Quốc vượt 2.000, Nigeria có ca nhiễm đầu tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Seoul báo cáo có thêm 256 ca nhiễm mới dịch bệnh COVID-19, trong khi Nigeria cũng xác nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 256 ca mắc virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.022, mức cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm nay (28/2) thông báo nước này ghi nhận thêm 256 ca nhiễm bệnh COVID-19, trong đó có 182 trường hợp ở Daegu và 49 trường hợp ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.
Cơ quan y tế Trung Quốc báo cáo nước này có thêm 327 trường hợp  mắc COVID-19  trong ngày 27/2.
Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là hai cụm dịch lớn ở Hàn Quốc với tổng số ca nhiễm hiện lần lượt là 1.314 và 394.
Các tỉnh và TP lớn cũng báo cáo ca nhiễm mới, trong đó thủ đô Seoul ghi nhận 6 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 2.022. Hàn Quốc chưa ghi nhận ca tử vong mới ngoài 13 trường hợp đã được xác nhận.
Hàn Quốc đã chữa khỏi và cho xuất viện 26 bệnh nhân tính đến sáng nay, số người được kiểm tra và cách ly là 24.751. Trên cả nước, 68.918 ca nghi nhiễm đã được xét nghiệm, trong đó 44.167 người cho kết quả âm tính.
Trong khi đó, Nigeria báo cáo trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 đầu tiên ở châu Phi, khu vực cận Sahara.
Giới chức y tế Nigeria ngày 28/2 cho biết, một bệnh nhân xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, và là trường hợp đầu tiên mắc bệnh COVID-19 ở khu vực cận Sahara.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 28/2 cho biết, nước này có thêm 44 trường hợp tử vong do nhiễm bệnh COVID-10 tính đến cuối ngày 27/2, đưa tổng số người thiệt mạng vì nhiễm virus chết người lên 2.788 trên toàn quốc.
Cơ quan này cũng báo cáo có thêm 327 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cùng thời gian, giảm từ mức 433 trong ngày 26/2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh COVID-19 lên 78.824.
Hầu hết các trường hợp tử vong và mắc mới được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch bệnh COVID-19.
Dịch COVID-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12/2019, hiện xuất hiện tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dịch bệnh đã khiến hơn 83.000 người nhiễm và hơn 2.800 người tử vong trên toàn thế giới, phần lớn ở Trung Quốc.
Hàn Quốc hiện là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục. Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên hôm 20/1 với bệnh nhân là một phụ nữ đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không đáng báo động cho đến ngày 18/2, khi nữ tín đồ 61 tuổi của giáo phái Tân Thiên Địa nhiễm virus và đã tham dự ít nhất 4 buổi lễ tại nhà thờ ở Daegu.