Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hà Nội có 74 xã, phường chuyển “cam”

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo thông báo mới nhất của UBND TP Hà Nội, ngày 25/2, Hà Nội có 74 xã, phường ở cấp độ 3 trong phòng chống dịch, tương ứng màu cam – nguy cơ cao.

Đánh giá cấp độ dịch của UBND TP Hà Nội cập nhật 9 giờ ngày 25/2/2022 cho thấy, Hà Nội có 222 xã, phường ở cấp độ 2; 283 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1 và không có xã, phường nào ở cấp độ 4.

So với tuần trước, trong tuần này Hà Nội có 74 xã, phường, thị trấn "tăng nhiệt", có dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 trở lên, cụ thể như sau:

Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hà Nội có 74 xã, phường chuyển “cam”  - Ảnh 1
Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hà Nội có 74 xã, phường chuyển “cam”  - Ảnh 2
Số ca mắc Covid-19 tăng cao, Hà Nội có 74 xã, phường chuyển “cam”  - Ảnh 3

Số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 24/02/2022 đến 18 giờ ngày 25/02/2022 Hà Nội ghi nhận 9.836 ca bệnh (3.404 ca cộng đồng; 6.432 ca đã cách ly). Bệnh nhân phân bố tại 542 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (904), Sóc Sơn (781), Hoài Đức (611); Nam Từ Liêm (542); Hoàng Mai (521); Bắc Từ Liêm (467)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 239.974 ca.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần