Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội chúc mừng Đại lễ Vu Lan 2025
Kinhtedothi - Nhân dịp Lễ Vu Lan báo hiếu, chiều 8/9, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội do ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng tại các chùa: Quán Sứ, Trấn Quốc và Lý Triều Quốc Sư.
Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội chúc mừng chùa Quán Sứ.
Tại chùa Quán Sứ, đoàn đã được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị chư tôn đức tiếp đón.
Tại chùa Trấn Quốc, tiếp đoàn có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa.
Tiếp đoàn tại chùa Lý Triều Quốc Sư là Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.
Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc mừng chùa Lý Triều Quốc Sư.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni cùng toàn thể tăng ni, phật tử.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã trao tặng lẵng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đến đại diện các nhà chùa.
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là các chùa đã tổ chức Đại lễ Vu Lan trang trọng, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội chúc mừng chùa Trấn Quốc.
Khẳng định Phật giáo đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, ông Nguyễn Sỹ Trường đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các vị chức sắc sẽ tiếp tục động viên tăng ni, phật tử phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội.
Trong không khí trang nghiêm và ấm áp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thanh Nhã và Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đều nhấn mạnh: Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay càng thêm ý nghĩa khi trùng với dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Đây là sự giao thoa đặc biệt giữa truyền thống báo hiếu của dân tộc và tinh thần yêu nước, hòa bình của đất nước. Tinh thần hiếu đạo của Phật giáo và tinh thần đoàn kết của dân tộc đã hòa quyện, tạo nên một ngày lễ thiêng liêng và tự hào.
Các vị Hòa thượng cũng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các chùa diễn ra hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong công tác xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thành kính mùa Vu Lan báo hiếu tại Huế
Kinhtedothi- Tháng Bảy âm lịch, khi tiết trời xứ Huế ngập những cơn mưa ngâu, cũng là lúc lòng người lắng lại, hướng về lễ Vu Lan báo hiếu. Mảnh đất cố đô với truyền thống Phật giáo lâu đời đã biến ngày lễ này thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng, vừa trang nghiêm vừa chan chứa nghĩa tình.

Huế siết chặt kiểm soát việc phóng sinh dịp lễ Vu lan
Kinhtedothi - Ngày 4/9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, đơn vị sẽ siết chặt tình trạng mua bán chim hoang dã để phóng sinh dịp lễ Vu lan 2025. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm sẽ tăng cường xử lý các trường hợp mua bán, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật, chủ yếu liên quan đến chim chào mào.

Vu Lan báo hiếu: Hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ là gì?
Kinhtedothi - Mỗi năm, khi tiết trời bước vào độ Thu sang, trong lòng nhiều người Việt lại lắng lại trong không khí của mùa Vu Lan báo hiếu. Đây không chỉ là một ngày lễ lớn trong Phật giáo mà còn trở thành một truyền thống đẹp, khắc sâu trong tâm thức mỗi người con về chữ “hiếu” – đạo lý làm người.






