Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

Giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Kinhtedothi- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khác là một trong 4 yêu cầu được đặt ra với ngành Giáo dục Hà Nội trong công tác phòng chống Covid- 19.

Ngày 20/4, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học trực thuộc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác tăng cường phòng chống dịch Covid- 19.

Các nhà trường thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo quy định
Các nhà trường thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo quy định

Theo đó,  thực hiện Công văn số 1687/BGDĐT-GDTC ngày 18/4/2023 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học; Công văn số 1149/UBND-KGVX ngày 18/4/2023 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 4 nội dung.

Một là, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND Thành phố và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. 

Hai là, thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo hướng dẫn tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6/9/2022 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Ba là, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan y tế tại địa phương trong công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, rà soát, lập danh sách và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid- 19 cho cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường. 

Bốn là, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế (khẩu trang, dung dịch sát khuẩn...), thực hiện vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Các đơn vị tăng cường theo dõi và quản lý sức khỏe của cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, cơ sở giáo dục để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT và cơ quan quản lý trực tiếp về công tác phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường. 

Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo hàng ngày và báo cáo đột xuất khi phát sinh tình huống dịch bệnh phức tạp về Sở.

 

Nhà trường khuyến cáo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Nhà trường khuyến cáo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ