Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM mở phiên khai xuân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/2 (tức ngày 7 Tết Giáp ngọ 2014), Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Phiên giao dịch khai xuân Giáp Ngọ 2014 và Vinh danh Top 10 công ty chứng khoán thành viên có thị phần môi giới lớn nhất HOSE năm 2013.

Dự phiên giao dịch, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2013, kinh tế Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới, suy thoái kinh tế lan rộng khắp nhiều quốc gia, trong đó thị trường nhạy cảm bị tác động nhiều nhất là thị trường chứng khoán. 

Trong hoàn cảnh này, HOSE cần phải tìm những giải pháp thích ứng với hoàn cảnh để tồn tại, góp phần vào hoạt động tài chính của quốc gia, huy động vốn đầu tư phát triển.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đánh chiêng Giao dịch Khai Xuân Giáp Ngọ 2014. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đánh chiêng Giao dịch Khai Xuân Giáp Ngọ 2014. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)
Phát biểu tại phiên giao dịch đầu xuân, ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh khẳng định, những ngày đầu năm 2014, thị trường chứng khoán tiếp tục chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của các chỉ số chính, đặc biệt chỉ số VN-30 đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 600 điểm và đến phiên kết thúc năm Quý Tỵ vừa qua Vn Index và VN-30 đã tăng dần 30.000 tỷ đồng về cho doanh nghiệp, tăng hơn 13% so với năm 2012. 

Năm 2013, thị trường chứng khoán đã có mức tăng 21,97% của VN-Index, được đánh giá là có mức tăng trưởng tốt nhất so với các thị trường chứng khoán trong khu vực. Cùng với sức tăng của chỉ số là sự phục hồi ấn tượng về thanh khoản, với giá trị giao dịch trung bình 1.063 tỷ đồng/ngày, tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt 842.105 tỷ đồng, chiếm khoảng 27% GDP.

Cũng trong dịp này, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã vinh danh 10 công ty chứng khoán thành viên có thị phần môi giới lớn nhất HOSE năm 2013.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần