Sở Giao thông Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm bến “cóc” xe tải ở quận Nam Từ Liêm

Ngọc Hải/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm và các lực lượng chức năng liên quan xử lý nghiêm vi phạm giao nhận hàng trên các tuyến đường xung quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Bến ''cóc'' xe tải trên đường Phạm Hùng.
Vừa qua trên chuyên trang Giao thông Hà Nội của báo Kinh tế & Đô thị đã có loạt bài viết "Tấp nập bến "cóc" xe tải trên đường Phạm Hùng giữa những ngày giãn cách xã hội", phản ánh tình trạng xe tải giao nhận hàng hóa trên đường Phạm Hùng, gây mất trật tự, ATGT, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 6 tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường. Kết quả đã phát hiện, xử lý 33 trường hợp vi phạm, trong đó có 18 xe được cấp nhận diện "luồng xanh"; phạt hành chính trên 22 triệu đồng.
Theo ghi nhận, không chỉ trên tuyến đường Phạm Hùng mà tại phố Nguyễn Hoàng và khu vực xung quanh Bến xe Mỹ Đình cũng xuất hiện nhiều điểm giao nhận hàng hóa tùy tiện, gây mất trật tự, ATGT và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
Để chấn chỉnh tình trạng này, Sở GTVT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND quận Nam Từ Liêm, đề nghị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá có Giấy nhận diện mã QR tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa.
Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, thường xuyên tuần tra rà soát các địa điểm, tuyến đường, văn phòng đại diện nhà xe, và khu vực dễ phát sinh vi phạm quy định phòng, chống dịch, trật tự, ATGT; thông tin kết quả tới Sở GTVT trước ngày 20/9.
 Một điểm giao nhận hàng tại số 1 Mỹ Đình.
Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Việt Long cho biết, Sở đã giao Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm vi phạm, không để tái diễn; đồng thời tiếp tục duy trì công tác hậu kiểm sau xử lý.
Như tin đã đưa, trên tuyến đường Phạm Hùng, đoạn từ nút giao Dương Đình Nghệ đến nút giao Tôn Thất Thuyết, thời gian qua xuất hiện hàng chục xe tải ngang nhiên đặt biển, dừng xe mời chào người dân gửi hàng. Có khu vực như phía sau bến xe Mỹ Đình, xe tải còn ngang nhiên vượt rào chắn chốt kiểm soát “Vùng xanh” để vào giao nhận hàng hóa.