Số lượng giao dịch bất động sản thành công tăng liên tục

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kinh tế vĩ mô ổn định giúp cả thiện niềm tin đầu tư và tiêu dùng, trong đó thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi và nhiều triển vọng mới, theo báo cáo tình hình kinh tế tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Báo cáo nhận định, sự ổn định của tình hình kinh tế vĩ mô được duy trì lạm phát cơ bản tiếp tục ổn định, lãi suất huy động tiếp tục giảm, hệ thống ngân hàng duy trì thanh khoản tốt, tín dụng tăng khá, xuất siêu tạo điều kiện duy trì ổn định tỷ giá.

Thị trường bất động sản đón nhận những dấu hiệu khởi sắc bước đầu với triển vọng tích cực từ các dòng vốn tín dụng, vốn đầu tư nước ngoài, kiều hối, đầu tư của hộ gia đình.

 
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, số lượng giao dịch thành công trên thị trường bất động sản liên tục tăng từ giữa năm 2013 đến nay.
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, số lượng giao dịch thành công trên thị trường bất động sản liên tục tăng từ giữa năm 2013 đến nay.
Trong 9 tháng đầu năm 2014, dư nợ tín dụng bất động sản tăng 10,8% so với đầu năm, mức tăng này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống (xấp xỉ 7%) và so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân giai đoạn 2011-2013 (7,2%/năm). Tính đến cuối tháng 9/2014, nguồn vốn FDI đầu tư vào bất động sản đạt 1,224 tỷ USD, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Theo khảo sát vào tháng 8/2014, 24% người được hỏi cho biết có đầu tư vào bất động sản, tăng 11 điểm phần trăm so với khảo sát 6 tháng trước đó và gần đạt mức khảo sát của tháng 2/2012 (24,5%).

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho biết thêm, số lượng giao dịch thành công trên thị trường bất động sản liên tục tăng từ giữa năm 2013 đến nay. Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2014, tại Hà Nội có khoảng 5.100 giao dịch thành công, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2013, tại Tp.HCM con số này là 4.500 giao dịch, tăng đến 30% so với cùng kỳ năm 2013.