Sốc: Chelsea nẫng tay trên Pedro

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi lãnh đạo Quỷ đỏ quyết định không nâng giá Pedro, Chelsea đã đạt được thỏa thuận...

Kinhtedothi - Khi lãnh đạo Quỷ đỏ quyết định không nâng giá Pedro, Chelsea đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo người Tây Ban Nha với mức phí 21,1 triệu bảng. Sự kiện đêm qua thực sự gây ngỡ ngàng trong thị trường chuyển nhượng châu Âu, người hâm mộ người mừng kẻ tức giận. Chelsea thực sự đã tạo nên vụ áp-phe ngoạn mục, giành lấy chữ ký Pedro trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Trang tin BBC uy tín ở xứ sương mù khẳng định, Chelsea vừa thống nhất mức phí chuyển nhượng trị giá 21,1 triệu bảng với phía Barca. 
Sốc: Chelsea nẫng tay trên Pedro - Ảnh 1
Tờ Marca phiên bản online miêu tả chi tiết, GĐĐH Quỷ đỏ - Ed Woodward cất công bay sang Barcelona hồi đầu tuần để thương thảo. Tuy nhiên, lời đề nghị trả 17,6 triệu bảng tiền mặt, cộng thêm 3,5 triệu bảng phụ phí khác chưa đủ sức thuyết phục Barca nhả Pedro.

Đêm qua, Chelsea đã nhảy vào "tham chiến", đặt lên bàn đàm phán 19,7 triệu bảng, kèm theo 1,4 triệu bảng phụ phí dựa vào thành tích thi đấu của Pedro. Ngay lập tức, lãnh đạo Barca chấp thuận, cho phép Pedro sang London. Đây là thông tin gây sốc với những CĐV M.U theo dõi diễn biến chuyển nhượng những ngày qua. Bởi dường như các fan Quỷ đỏ đã chắc mẩm trước sau gì sân Old Trafford cũng sẽ chào đón sự hiện diện của chân sút 28 tuổi thì bất ngờ bị nhà vô địch Chelsea dội ca nước đá vào đầu. Các fan Quỷ đỏ đã rất tức giận và đòi sa thải GĐGĐ Ed Woodward.

  Pedro là cầu thủ mà Van Gaal rất muốn đưa về sân Old Trafford, lấp vào khoảng trống mà Di Maria để lại. Sự thất bại này xuất phát từ chiến thuật ngã giá, cò kè bớt một thêm hai của GĐĐH Ed Woodward.

Một "cái tát" đau điếng cho niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ. Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Nhà hát của giấc mơ liên tục bị hết Man City "chơi khăm" (vụ Nicolas Otamendi), giờ đến Chelsea cuỗm mất Pedro. Còn hôm đầu tuần thì Sergio Ramos cũng đã cho M.U một bài học đau đớn bằng việc ký gia hạn với Real!

Cho đến tuần trước, Chelsea còn khá hờ hững với phiên chợ mua sắm. Nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ sau thất bại thảm hại trên sân Etihad. Khi Mourinho gây sức ép cho Abramovich về việc chiêu mộ cầu thủ và khi đã "bật đèn xanh", ngay lập tức Mourinho đã tạo nên cú sốc với thị trường chuyển nhượng.Chính Jose Mourinho đã gọi điện trực tiếp thuyết phục Pedro về London.  

Báo chí Anh cho rằng, cách đối xử thiếu công bằng mà Van Gaal đang áp dụng trong trường hợp của thủ thành Valdes là nguyên nhân chính khiến Pedro từ chối gia nhập M.U.

Tờ Mirror và Guardian cho hay, Pedro cảm thấy lo lắng về viễn cảnh tương lai bản thân nếu làm việc cùng HLV Van Gaal đầy hà khắc  nên anh quyết định gia nhập Chelsea, thay vì đội chủ sân Old Trafford.

Trong hôm nay, Pedro sẽ bay sang London kiểm tra sức khỏe, trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Stamford Bridge.

Dự kiến, tối 19/8 (giờ Anh), CLB Chelsea sẽ chính thức công bố bản hợp đồng với Pedro. Anh sẽ trở thành tân binh thứ hai cập bến Stamford Bridge trong vòng chưa đầy một tuần, sau hậu vệ Baba Rahman.