Sóc Sơn tổng kết các phong trào thi đua yêu nước

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/10, huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), 20 năm Thủ đô Hà Nội được công nhận “Thành phố vì hòa bình” (1999 - 2019) và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt năm 2019.

Năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tập trung cao điểm vào các phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phát hiện và viết về các gương điển hình tiên tiến, thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố vì hòa bình”, gắn với chào mừng ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và của huyện.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 
Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng đưa kinh tế của huyện Sóc Sơn vượt qua khó khăn, duy trì ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 9,98%. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 10,69%, thương mại, dịch vụ tăng 12,54%, Nông-lâm-thủy sản tăng 0,48% so với cùng kỳ năm 2018. Phong trào thi đua trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là “Dạy tốt, học tốt, thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công sở...
Phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng gắn với thi đua phát triển kinh tế; “Vì an ninh Tổ quốc”, thi đua quyết thắng; thi đua xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; cựu chiến binh gương mẫu; phụ nữ “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” và “Gia đình 5 không, 3 sạch; đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện vì đời sống cộng đồng; giỏi việc nước, đảm việc nhà, sáng kiến, sáng tạo; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; dân vận khéo... thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trên tất cả các lĩnh vực.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được trong phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm Thủ đô Hà Nội được Unesco công nhận “Thành phố vì hòa bình” và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt năm 2019.
Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm nhiều việc tốt, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và đạt nhiều thành tích cao hơn trong phong trào “Người tốt, việc tốt”, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Sóc Sơn năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần