Tuổi trẻ Thủ đô:

Sôi nổi các hoạt động về đổi mới sáng tạo trong Tháng Thanh niên

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Thành đoàn Hà Nội khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 nhiều hoạt động hưởng ứng đa dạng, trong đó chú trọng đến các hoạt động về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chương trình Khởi động Tháng Thanh niên năm 2022, Tuổi trẻ Thủ đô cùng đơn vị đối tác Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ Meta365, các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc thực hiện các gian hàng theo chủ đề: “Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong sáng tạo”.

Đại biểu Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội tham quan gian hàng triển lãm sáng tạo. 
Đại biểu Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội, Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hà Nội tham quan gian hàng triển lãm sáng tạo. 

Các gian hàng với nhiều sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cao như: Công nghệ thực tế ảo không gian di tích lịch sử, văn hoá, địa chỉ đỏ trên địa bàn thị xã Sơn Tây như: Thành cổ, Văn Miếu, Cổng làng cổ Đường Lâm, Đình Mông Phụ - Đường Lâm, Lăng và Đền thờ vua Ngô Quyền; các sản phẩm nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, sáng tạo do thanh niên, sinh viên thực hiện nhằm hiện thực hoá chủ trương của Trung ương Đoàn và Thành uỷ Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hoá, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sôi nổi các hoạt động về đổi mới sáng tạo trong Tháng Thanh niên - Ảnh 1

Ngay sau sự kiện Khởi động Tháng Thanh niên, ngày 1/3, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô HUB Network tại 16 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố thuộc Cung Thanh niên Hà Nội; ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và hỗ trợ thanh niên, sinh viên với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô HUB Network.
Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thủ đô HUB Network.

Cùng với đó, các hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây như: triển khai giao Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội trồng mới 500 cây lộc vừng; thực hiện khánh thành 01 công trình thanh niên Sân chơi thanh thiếu nhi; tổ chức hoạt động thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người dân và thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Sơn Tây; tổ chức chương trình Khởi công 03 Nhà Nhân ái, Ngôi nhà 100 đồng, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Tổng nguồn lực xã hội hoá đạt gần 1 tỷ đồng.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Thủ đô tích phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; ứng dụng công nghệ mới, tham gia vào quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần