Sôi nổi Chung khảo Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi TP năm 2023

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, Ban Tổ chức "Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố Hà Nội năm 2023” đã trao Giải Đặc biệt cho thí sinh Quách Ngọc Phong - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Sáng nay, 27/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chung khảo “Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố Hà Nội năm 2023”.

Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội dự Chung khảo ''Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố năm 2023''
Các đại biểu Trung ương và TP Hà Nội dự Chung khảo ''Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố năm 2023''

Dự Chương trình có: Ủy viên T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Thường vụ Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn Thanom Thamthong; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Lam; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen cho 10 thí sinh dự thi Chung khảo Hội thi
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen cho 10 thí sinh dự thi Chung khảo Hội thi

Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy; lãnh đạo 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP và đặc biệt là 10 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn qua các vòng thi từ cấp xã, cấp huyện, cấp Cụm thi đua.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trân trọng biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phấn đấu rèn luyện của các thí sinh và sự cổ vũ nhiệt tình của các tầng lớp Nhân dân, góp phần tổ chức thành công Hội thi từ cấp xã tới cấp TP và khẳng định: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức Hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” năm 2023 nhằm thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, thiết thực hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP lần thứ XVIII. Đây là lần thứ hai Hội thi được tổ chức, kể từ lần đầu tiên cách đây 10 năm.

Phần dự thi của các thí sinh tại Chung khảo ''Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố Hà Nội năm 2023''
Phần dự thi của các thí sinh tại Chung khảo ''Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi Thành phố Hà Nội năm 2023''

“Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, con đường ngắn nhất nhưng hiệu quả nhất trong việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam; cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đây chính là dịp để đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp TP gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đánh giá đúng chất lượng công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ Mặt trận một cách khách quan. Qua đó, kịp thời đề ra giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Mặt trận để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, tiền đề chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029”- bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Đặc biệt cho thí sinh Quách Ngọc Phong (quận Tây Hồ)
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao giải Đặc biệt cho thí sinh Quách Ngọc Phong (quận Tây Hồ)

Trải qua quá trình lựa chọn thí sinh với các vòng thi từ cấp xã, cấp huyện, cấp Cụm thi đua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã lựa chọn được 10 thí sinh tiêu biểu, xuất sắc dự thi vòng Chung khảo “Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi TP Hà Nội năm 2023”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị.

Chung khảo Hội thi Thành phố hôm nay đã được tổ chức theo 3 phần thi (giới thiệu, nghiệp vụ công tác Mặt trận, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn công tác Mặt trận cơ sở) bằng hình thức sân khấu hóa, qua đó vừa thể hiện được kiến thức, kỹ năng, vừa thể hiện được năng khiếu đa dạng của 10 vị Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi, tiêu biểu của TP.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Trưởng Ban Phong trào Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo trao Giải Nhất cho 2 thí sinh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Trưởng Ban Phong trào Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo trao Giải Nhất cho 2 thí sinh

Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã quyết định trao Giải Đặc biệt cho thí sinh Quách Ngọc Phong, sinh ngày 6/10/1961, là Bí thư Chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố (TDP) số 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

2 giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 17/8/1960, Bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh và thí sinh Đỗ Thị Huyền Thanh, sinh ngày 7/7/1969, Phó bí thư chi bộ - Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư số 6 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải Nhì cho các thí sinh
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao giải Nhì cho các thí sinh

3 giải Nhì thuộc về các thí sinh: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 9/2/1972, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP số 18, phường Gia Thụy, quận Long Biên; Vũ Đức Chiêu, sinh ngày 6/6/1960, Phó chủ tịch Hội CCB phường, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP số 10, phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Hoàng Thị Dịu Minh, sinh ngày 2/9/1984, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Minh, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận tiểu khu Phú Gia, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao giải Ba cho 4 thí sinh  
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường trao giải Ba cho 4 thí sinh  

4 giải Ba được trao cho các thí sinh: Ngô Đức Tá, sinh ngày 12/4/1970, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thái Bình, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất; Nguyễn Tiến Vinh, sinh ngày 4/7/1948, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận TDP Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín; Phùng Đắc Xương, sinh ngày 9/2/1956, Bí thư chi bộ thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm; Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 28/8/1969, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Võng Nội, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ.