Sôi nổi Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tinh thần công tâm, khách quan, Ban Tổ chức Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2023 đã trao giải Nhất cho Đội Đoàn kết, giải Nhì cho Đội Dân chủ, giải Ba cho Đội Đổi mới.

Sáng 10/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Chung khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi, trao giải Cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hệ thống Mặt trận quận Hai Bà Trưng" năm 2023.

Phần thi chào hỏi của các đội thi tham gia Chung khảo ''Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2023''.
Phần thi chào hỏi của các đội thi tham gia Chung khảo ''Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2023''.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, 18/18 phường đã hoàn thành Hội thi cấp cơ sở, có sự tham gia của 213/213 thí sinh là Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư, tổ dân phố, với hình thức thi viết gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về kiến thức, nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường đã tiến hành chấm và lựa chọn được tổng số 36 bài thi viết tham gia vòng sơ khảo cấp quận.

Từ đó, Ban giám khảo Hội thi cấp quận chấm điểm và đề nghị Ban Tổ chức Hội thi trao 3 giải A1, 6 giải A2 cho các thí sinh có bài dự thi xuất sắc nhất. Đồng thời, từ kết quả của Hội thi cấp cơ sở và sơ khảo cấp quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các phường cũng lựa chọn mỗi phường 1 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Chung khảo Hội thi.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao các giải thưởng cho 3 đội thi.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao các giải thưởng cho 3 đội thi.

Chung khảo Hội thi có sự tranh tài của 18 thí sinh là Trưởng ban Công tác Mặt trận của 18 phường cùng các thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia hỗ trợ, được chia thành 3 đội của 3 cụm phường. Đó là: Đội Đoàn kết (gồm các phường Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Cầu Dền, Phạm Đình Hổ, Phố Huế, Đồng Nhân); Đội Dân chủ (Bạch Đằng, Thanh Lương, Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trương Định, Đống Mác); Đội Đổi mới (Đồng Tâm, Bách Khoa, Bạch Mai, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Quỳnh Mai).

"Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới" cũng là tinh thần, tiêu chí của vòng chung khảo Hội thi với 3 phần thi chào hỏi “Chúng tôi là Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi”, phần thi kiến thức và xử lý tình huống “Chúng tôi giỏi nghiệp vụ công tác Mặt trận”, phần thi tuyên truyền “Đoàn kết cùng nhau dân vận khéo”.

Lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đảng của Quận ủy Hai Bà Trưng trao 3 giải phụ của Hội thi cho các đội.
Lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đảng của Quận ủy Hai Bà Trưng trao 3 giải phụ của Hội thi cho các đội.

"Hội thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của MTTQ cấp cơ sở. Đây còn là dịp để cán bộ Mặt trận cơ sở được giao lưu, học tập kinh nghiệm tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, chia sẻ lan tỏa những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh. Qua đó góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển toàn diện, bền vững" - bà Nguyễn Xuân Diệp khẳng định.

Trao giải cho 9 thí sinh có bài dự thi xuất sắc nhất tham dự vòng sơ khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2023.
Trao giải cho 9 thí sinh có bài dự thi xuất sắc nhất tham dự vòng sơ khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Với tinh thần công tâm, khách quan trong chấm điểm thi, kết thúc chung khảo Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội Đoàn kết, giải Nhì cho Đội Dân chủ, giải Ba cho Đội Đổi mới.

3 giải phụ cũng được trao cho các đội thi: Đội Dân chủ được trao giải "Đội có màn chào hỏi hay nhất", Đội Đổi mới được trao giải "Đội xử lý tình huống hay nhất", Đội Đoàn kết được trao giải "Đội có màn tuyên truyền đặc sắc nhất".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp trao giải cho 10 tác giả xuất sắc nhất ''Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hệ thống Mặt trận các cấp quận Hai Bà Trưng'' năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp trao giải cho 10 tác giả xuất sắc nhất ''Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hệ thống Mặt trận các cấp quận Hai Bà Trưng'' năm 2023.

Đồng thời, Ban Tổ chức đã trao giải cho 9 thí sinh là Trưởng ban Công tác Mặt trận tại các phường đã có bài dự thi xuất sắc nhất tham dự vòng sơ khảo Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi quận Hai Bà Trưng năm 2023, gồm 3 giải A1 và 6 giải A2.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ quận cũng tổ chức trao giải "Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hệ thống Mặt trận các cấp quận Hai Bà Trưng năm 2023" cho 10 tác giả với 10 tác phẩm xuất sắc, gồm 3 giải A1 và 7 giải A2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần