Sôi nổi nhiều hoạt động trước nghi lễ dâng hương Quốc tổ tại lễ hội Bình Đà

Ánh Ngọc - Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đình Nội Bình Đà (thờ Thánh tổ Lạc Long Quân) và khu vực sân vận động xã Bình Minh (huyện Thanh Oai) những ngày này chẳng khác nào một không gian văn hóa sinh động với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

 Lễ hội chính được tổ chức từ ngày mồng 4 - 6/3 âm lịch hàng năm
Lễ hội Bình Đà với quy mô lớn, diễn ra trong nhiều ngày. Lễ hội chính được tổ chức từ ngày mồng 4 - 6/3 âm lịch hàng năm. Địa điểm tổ chức lễ hội tập trung tại khu vực Đình Nội – Bình Đà (thờ Thánh tổ Lạc Long Quân) và Đình Ngoại – Bình Đà (thờ Linh Lang Đại vương). Mặc dù chính hội diễn ra từ mồng 4 – 6/3 âm lịch, song trước đó nhiều ngày các nghi lễ cổ truyền được thực hiện trang trọng, linh thiêng như: Ddâng lễ tại Đình Nội và Đình Ngoại; các cụ tổ chức tế, lễ, rước kiệu...
Đặc biệt trong 3 ngày từ 8 – 10/4, tại khuôn viên sân vận động xã Bình Minh, phần hội được tổ chức phong phú, hấp dẫn, vui tươi, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân và sự quan tâm của du khách thập phương.
Các hoạt động bao gồm: Trình diễn tranh nghệ thuật, thơ mái đền Việt tổ; Hát quan họ hồ thủy đình; thi đấu giao lưu giải cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng đá; trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt; thi làm bánh trôi, bánh chay.
Ngoài ra Ban tổ chức Lễ hội tổ chức triển lãm trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu, trưng bày tác phẩm sinh vật cảnh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Triển lãm được tổ chức tại sân vận động xã Bình Minh từ ngày 05/4 - 10/4/2019.
Một số hình ảnh tại lễ hội 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần