Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sơn La: tăng cường phòng chống buôn lậu dịp cuối năm

Kinhtedothi - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 (Cục QLTT tỉnh Sơn La) đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh và tiêu dùng.

Từ đầu năm đến nay, Đội QLTT số 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 303 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra 247 vụ, xử lý 186 vụ, thu nộp ngân sách trên 686 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 131 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh.

Ảnh minh họa

Thực hiện kế hoạch của Tổng cục QLTT và Cục QLTT tỉnh Sơn La về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đội QLTT số 1 đã tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình giá cả, biến động của thị trường, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm.

Theo Đội QLTT số 1, cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tiềm ẩn gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh và tiêu dùng.

Ông Hoàng Văn Công, Đội trưởng Đội QLTT số 1, cho biết, qua công tác kiểm tra cho thấy, vẫn còn có sự trà trộn các mặt hàng bị làm giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng trong nước và nước ngoài, như: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các mặt hàng gia dụng, phụ kiện ô tô, xe máy, linh kiện điện tử... Đặc biệt, một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, như: thuốc lá, bia rượu, nước uống... được đưa vào tiêu thụ bằng nhiều hình thức, thông qua thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ