Sơn La: vốn tín dụng chính sách giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Kinhtedothi – Trong hành trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại tỉnh Sơn La, nguồn vốn tín dụng chính sách đang góp phần hiện thực hóa ước mơ thoát nghèo, làm giàu chính đáng của người dân.
Mường Và là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, nơi sinh sống của phần lớn người dân tộc Lào. Trong hành trình vươn lên thoát nghèo, người dân nơi đây đã được Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tiếp sức để phát triển sản xuất.
Nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ NHCSXH, hộ anh Lò Văn Thuần (xã Mường Và) đã chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng khi chuyển gần 1ha cây lương thực sang trồng cam, vừa trồng, vừa học kỹ thuật, kinh nghiệm. Trung bình mỗi năm gia đình thu hoạch gần 10 tấn quả. Đến nay, nhiều hộ như gia đình anh đã thành lập HTX với 11 thành viên, có 12ha cam.

Cán bộ NHCSXH huyện Sốp Cộp luôn tận tâm, gắn bó phục vụ người dân.
Sốp Cộp là một huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa, trước đây, 8 xã đều nằm trong diện đặc biệt khó khăn, 98% dân số là đồng bào DTTS, thiếu đất canh tác; chưa có điện lưới quốc gia… Trước đây, người dân Sốp Cộp chỉ biết đến bắp ngô, củ sắn, củ khoai. Để xóa nghèo, tại đây đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa như: vùng sản xuất lúa nếp tan, vùng cây ăn quả tập trung tại các xã Mường Và, Nậm Lạnh, Mường Lạn; vùng cây cà phê tập trung tại xã Dồm Cang, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/hộ/năm.
Cùng với các chương trình, dự án về giảm nghèo khác, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước do NHCSXH triển khai thực hiện đã đến tận đối tượng được thụ hưởng, tạo cơ hội vươn lên thoát nghèo. Qua mỗi năm, Sốp Cộp giảm được tỷ lệ hộ nghèo từ 4 - 5%, đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo, theo tiêu chí nghèo đa chiều còn 25,94% và phấn đấu cuối năm nay xuống dưới 20%.
Ông Nguyễn Thế Cần - Giám đốc NHCSXH huyện Sốp Cộp cho biết, những cán bộ NHCSXH huyện Sốp Cộp thực hiện nhiệm vụ “3 cùng” (cùng bám cơ sở, cùng bàn bạc với chính quyền, đoàn thể, cùng tận tình hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả). Nhiều hộ dân đã tham gia và hình thành vùng chuyên canh cà phê, phần đông số hộ đó có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 11,53%.
5 năm trước, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nặm Ét, xã vùng III của huyện Quỳnh Nhai chiếm tới 40%. Với sự hỗ trợ của huyện, nguồn vốn tín dụng NHCSXH đã tạo động lực lớn, để hộ nghèo, cận nghèo của xã có điều kiện phát triển kinh tế. Hiện nay, tổng dư nợ của toàn xã hơn 60 tỷ đồng, giúp hơn 862 hộ thực hiện các mô hình sản xuất, nhất là chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, nuôi cá lồng... Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45 triệu đồng/người/năm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,25%.
Hiện nay, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Quỳnh Nhai đang triển khai thực hiện 16 chương trình cho vay tín dụng ưu đãi. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, vay giải quyết việc làm.
Bên cạnh đó, duy trì 11 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn và thành lập 202 tổ tiết kiệm và vay vốn, được quản lý bởi Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Tổng dư nợ của toàn huyện trên 430 tỷ đồng, với 7.188 hộ vay vốn.
Để đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng và sử dụng đúng mục đích, Phòng Giao dịch đã phối hợp với các địa phương rà soát, thẩm định cho vay; tư vấn phát triển sản xuất; hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, triển khai các mô hình kinh tế phù hợp. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn tại các hộ vay.
Đặc biệt, Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai hiện đang nhận ủy thác 126 tỷ đồng từ NHCSXH, cho hơn 2.000 hội viên vay, triển khai xây dựng 61 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Hội còn phối hợp tổ chức hơn 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng chục nghìn lượt hội viên.
Trong 5 năm qua, toàn huyện có 99 hộ hội viên thoát nghèo, góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 16% năm 2020, xuống còn 3,79% năm 2024 và giúp 10/10 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo Phòng Giao dịch NHCSXH tỉnh Sơn La, trong quý I/2025, NHCSXH tỉnh cho vay được 7.400 lượt khách hàng với tổng số 10.942 triệu đồng, trong đó tập trung cho vay các chương trình như: hộ nghèo được 1.817 lượt khách hàng; hộ cận nghèo 824 lượt khách hàng; hộ mới thoát nghèo 425 lượt khách hàng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 2.167 lượt khách hàng... Đầu tư phát triển chăn nuôi được 16.228 con trâu, bò; hơn 1 nghìn con lợn sinh sản và lợn thịt, đầu tư trên 2.000 triệu đồng chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi thủy sản; trồng cây ăn quả và cải tạo vườn tạp 17.298 ha...
Hàng năm, Phòng Giao dịch NHCSXH tỉnh và các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tổ chức, triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác hướng dẫn các tổ tiết kiệm và vay vốn họp xét, lập hồ sơ đúng quy định và tổ chức giải ngân tại các phiên giao dịch nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay. Qua đó, đã tiếp tục góp phần hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng an toàn
Kinhtedothi - Thông qua các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội, nguồn vốn tín dụng của Agribank đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng chục ngàn lượt hộ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ở Thanh Xuân và Phú Xuyên
Kinhtedothi - Ngày 28/6, UBND quận Thanh Xuân và huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đắk Nông: phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Kinhtedothi - Ngay từ đầu năm 2025, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Nông đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, của NHCSXH và của Cấp ủy, Chính quyền địa phương để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, các mặt hoạt động tại đơn vị được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả.