Sơn La xác định 3 khâu đột phá, hướng tới phát triển nhanh, xanh và bền vững
Kinhtedothi - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng 29/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và bế mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Đại hội có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh; các Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng 400 đại biểu đại diện cho hơn 94.300 đảng viên toàn tỉnh.
Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Sơn La đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng trong giai đoạn tới.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 14 đồng chí; ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Các đồng chí Lò Minh Hùng, Nguyễn Đình Việt và Chá A Của được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, bà Lường Thị Vân Anh được bầu làm Chủ nhiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Ngoài ra, Đại hội bầu 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trên cơ sở phân tích bối cảnh, Đại hội đã thống nhất 24 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới mục tiêu đưa Sơn La phát triển nhanh, xanh và bền vững.
Một số chỉ tiêu đáng chú ý gồm: tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt trên 90 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 150.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 8.000 tỷ đồng; số doanh nghiệp trên địa bàn đạt khoảng 5.500; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5-2 điểm phần trăm/năm.
Về 3 khâu đột phá, tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đặc biệt là người đứng đầu; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nông nghiệp, du lịch và hạ tầng số; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.
Sơn La xác định nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản là trung tâm, gắn kết với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; cơ cấu lại kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững; đồng thời chú trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế.
Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh: ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhanh chóng nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để thống nhất nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân phải thấm nhuần mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực và khả thi để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI, xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc, trung tâm chế biến nông sản và điểm đến du lịch quan trọng của khu vực.

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên và Sơn La 8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai
Kinhtedothi-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 851/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ Nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Sơn La khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
Kinhtedothi - Sáng 2/8, ngay sau khi nước rút, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn.

Mưa lũ kéo dài, nông dân Sơn La chuyển hướng sản xuất để thích nghi
Kinhtedothi - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều hợp tác xã (HTX) và nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn giống rau ngắn ngày và áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ.