Sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh tăng mạnh trong tuần qua
Kinhtedothi - Trong tuần 33 (từ ngày 11 - 17/8) tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, số ca sốt xuất huyết tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Trong đó, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng, thậm chí bị chẩn đoán nhầm với các bệnh hô hấp, tiêu hóa.
Theo Trung tâm Phòng chống bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), tính từ ngày 11/8- 17/8 (tuần 33), trên địa bàn TP đã ghi nhận 2.517 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước) nâng tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 33 là 25.578 ca.
Trong đó, các phường, xã có số ca mắc cao bao gồm: Thới Hòa, Củ Chi và Tân Hiệp.
Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP cho biết, mới đây, bệnh viện đã cứu sống bệnh nhi N. Q. T (7 tháng tuổi, nữ, trú tại Tây Ninh) bị sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu nặng.
Khai thác bệnh sử được biết, bệnh nhi bị sốt cao liên tục 2 ngày, ho sổ mũi ít, tiêu lỏng 2 lần, khám bệnh viện tư chẩn đoán viêm hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa.

Bệnh nhi N. Q. T (7 tháng tuổi, nữ, trú tại Tây Ninh) đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng TP điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Đến ngày thứ 3, trẻ bớt sốt, bỏ bú, mệt, tay chân lạnh, da tay chân nổi bông nên cho trẻ nhập Bệnh viện Nhi đồng TP.
Kết quả các xét nghiệm cho thấy test nhanh NS1 kháng nguyên dương tính, dung tích hồng cầu tăng cao 48% (bình thường chỉ 28 - 35%) tiểu cầu 21000/mm3 (bình thường 200.000 - 300.000/mm3), men gan tăng. Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và được điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.
Kết quả sau gần 10 ngày điều trị, tình trạng huyết động, hô hấp, tổn thương gan trẻ cải thiện, không thấy xuất huyết thêm, được cai máy thở, tỉnh táo, bú khá, tiểu khá.
Một trường hợp khác, bệnh nhi N.S (12 tuổi, quốc tịch Campuchia) được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao liên tục.
ThS.BS Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu và tiểu cầu giảm đáng kể, huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính, kèm dịch ổ bụng trên siêu âm.
Tại bệnh viện, bệnh nhi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue ngày 4 - 5, đang trong giai đoạn nguy hiểm của bệnh.
Được biết, bệnh nhi từng mắc sốt xuất huyết, làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng nên chỉ sau vài giờ, bệnh nhi rơi vào sốc sốt xuất huyết với hematocrit tăng, mạch nhanh, huyết áp kẹp, túi mật dày thành, tĩnh mạch chủ dưới xẹp biểu hiện thoát dịch trầm trọng do tăng tính thấm thành mạch. Chỉ một ngày sau, bệnh nhi tái sốc.
Sau 9 ngày được theo dõi sát sao, bệnh nhi đã dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện trong niềm vui vỡ òa của gia đình lẫn ê-kíp điều trị.
Liên quan đến vấn đề này, các bác sĩ cho biết, hiện dịch đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó, nhiều bệnh nhân nhập viện muộn trong tình trạng nặng.
Đặc biệt, sốt xuất huyết có thể gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong, đặc biệt ở người có bệnh nền, trẻ béo phì và các nhóm nguy cơ cao.
Các bác sĩ cũng lưu ý, nhiều gia đình thường chủ quan vì nghĩ sốt chỉ là sốt siêu vi thông thường nên nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn tiến rất nhanh và gây sốc, suy tạng, thậm chí tử vong. Đặc biệt, người nhà của bệnh nhân tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngay khi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo như: sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân; đau bụng, buồn nôn, nôn ói nhiều; chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc nổi mẩn xuất huyết trên da; mệt mỏi, tay chân lạnh, tiểu ít, lơ mơ, lừ đừ, bỏ bú với trẻ nhỏ… cần nhanh chóng đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.
Theo BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, sốt xuất huyết rất nguy hiểm đối với nhóm trẻ nhũ nhi. Trẻ có thể có biểu hiện không điển hình như: sốt kèm ho, sổ mũi, hắt hơi, tiêu chảy, nôn ói,… dễ lầm tưởng với các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa hay nhiễm trùng hoặc lầm tưởng với bệnh tay chân miệng.
Do đó, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi để thăm khám xét nghiệm, xác định bệnh chính xác để điều trị thích hợp cho trẻ.
“Để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa sốt xuất huyết, mỗi gia đình cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, lăng quăng, ngủ màn, dọn dẹp vật chứa…” - bác sĩ Tiến khuyến nghị.

Hà Nội chủ động phòng chống dịch bệnh Chikungunya, sốt xuất huyết
Kinhtedothi - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tuần qua, toàn TP ghi nhận 119 ca mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã; tăng 24 ca so với tuần trước (97 ca). Trong đó, Tây Hồ, Liên Minh 8, Dân Hoà, Hát Môn 7, Xuân Phương 6, Hà Đông 5, Từ Liêm, Phú Lương, Bát Tràng, Láng 4...

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 15.500 ca sốt xuất huyết, 9 ca tử vong
Kinhtedothi – Tại TP Hồ Chí Minh, tính từ ngày 1/1/2025 đến nay đã có 15.546 ca sốt xuất huyết, ghi nhận 9 trường hợp tử vong. Đối với bệnh sởi có 10.150 ca, ghi nhận 1 trường hợp tử vong.

Xã Phú Xuyên xử lý dứt điểm ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
Kinhtedothi - Theo báo cáo, tính đến ngày 30/7/2025, địa bàn xã Phú Xuyên ghi nhận 15 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 1 ổ dịch SXH tại thôn Văn Lãng. Hiện tại, 14/15 bệnh nhân mắc SXH đã được điều trị khỏi. Ổ dịch tại thôn Văn Lãng đã được xử lý triệt để vào ngày 21/7/2025, không còn ổ dịch lưu hành trên địa bàn.