Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

SpaceX nhận 843 triệu USD từ NASA để thực hiện dự án vũ trụ mới

Kinhtedothi - NASA đã trao cho SpaceX 843 triệu USD để chế tạo một thiết bị đặc biệt đẩy Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) về bầu khí quyển Trái Đất để phá hủy. Nhiệm vụ này trước đây được giao cho Nga với kế hoạch hoàn thành vào năm 2030. 
Trụ sở nghiên cứu của SpaceX. Ảnh: DT

Theo hợp đồng mới với NASA, SpaceX sẽ nghiên cứu và phát triển một thiết bị phục vụ công tác xử lý trạm ISS một cách an toàn, hạn chế nguy hiểm đến các khu vực đông dân cư. NASA sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm điều phối hoạt động thiết bị này.

Trạm ISS với kích thước tương đương 1 sân bóng, đã hoạt động trong suốt 24 năm qua, đa phần phục vụ hoạt động của các phi hành gia Mỹ và Nga, tuy nhiên hiện tình trạng xuống cấp đã khiến NASA và nhiều đối tác cân nhắc dừng hoạt động công trình này vào 2030. 

Mỹ, Nhật Bản, Canada và các quốc gia thuộc Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã cam kết tham gia phối hợp phát triển các trạm vũ trụ cho đến năm 2030. Tuy nhiên Nga chỉ đồng ý duy trì quan hệ đối tác cho đến năm 2028, là thời điểm mà cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos tin rằng các công nghệ của họ còn có thể sử dụng.

Hoạt động hợp tác trên ISS giữa Mỹ và Nga vẫn được duy trì bất chấp các xung đột địa chính trị hiện nay, dù chỉ đơn thuần liên quan đến vấn đề kỹ thuật. Xung đột của Nga và Ukraine đã khiến Moscow gần như chấm dứt quan hệ hợp tác với phương Tây.

Ban đầu, các động cơ đẩy của Nga được thiết kế để đẩy ISS vào bầu khí quyển Trái Đất khi trạm này hết thời gian hoạt động. Nhưng trong những năm gần đây, NASA đã tìm kiếm các phương án thay thế trong trường hợp Nga rút khỏi liên minh sớm hơn dự kiến ​​hoặc không có khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Kế hoạch xử lý trạm ISS của Mỹ được đẩy nhanh trong những năm gần đây, khi Nhà Trắng và các cơ quan chính phủ khác gây sức ép buộc NASA phải lên các kế hoạch dự phòng trong bối cảnh quan hệ với Nga xấu đi.

Vào giai đoạn sau 2030, NASA đang tài trợ cho việc phát triển các trạm vũ trụ tư nhân trên quỹ đạo Trái Đất để duy trì sự hiện diện của Mỹ tại đây, với sự tham gia của các công ty Airbus và Blue Origin.

Mặc dù thị trường trạm vũ trụ tư nhân chưa được phát triển, các quan chức Mỹ tin rằng một trạm vũ trụ thay thế thương mại là cần thiết để cạnh tranh với trạm vũ trụ mới hơn của Trung Quốc trên quỹ đạo Trái Đất thấp.

NASA và Trung Quốc đều đang chạy đua công nghệ để đưa con người lên Mặt Trăng. Cơ quan vũ trụ Mỹ đang đầu tư hàng tỷ USD, hợp tác với một số quốc gia và công ty bao gồm SpaceX để đưa người quay trở lại Mặt Trăng kể từ năm 1972.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Podcast quốc tế: Greenland và bài toán quyền lực mới của Mỹ tại Bắc Cực

Podcast quốc tế: Greenland và bài toán quyền lực mới của Mỹ tại Bắc Cực

24 Jan, 07:34 AM

Kinhtedothi - Những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland đã kéo theo các phản ứng ngoại giao từ châu Âu, đồng thời làm nổi bật trở lại vai trò chiến lược của hòn đảo này trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị tại khu vực Bắc Cực đang gia tăng.

Điểm tin 22/01:  Ông Zelensky thông báo đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine lần đầu tại UAE

Điểm tin 22/01:  Ông Zelensky thông báo đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine lần đầu tại UAE

23 Jan, 12:14 PM

Kinhtedothi - Mỹ chính thức hoàn tất thủ tục rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới; Ông Zelensky thông báo đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine lần đầu tại UAE; Ông Trump tuyên bố "hạm đội khổng lồ" Mỹ đang hướng tới Iran; Ông Putin họp thâu đêm với phái đoàn Mỹ về hòa bình Ukraine; TikTok hoàn tất giao dịch tách riêng hoạt động tại Mỹ.

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận “toàn quyền tiếp cận” Greenland

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận “toàn quyền tiếp cận” Greenland

23 Jan, 08:53 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận khung với NATO, theo đó Washington có “toàn quyền và lâu dài” tiếp cận Greenland. Tuy nhiên, lãnh đạo Greenland và Đan Mạch khẳng định chủ quyền không phải là nội dung có thể đem ra đàm phán, trong khi các nước châu Âu bày tỏ lo ngại về tác động của diễn biến này đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ